Thăng hàm Trung tá đối với cán bộ CSGT hy sinh trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Vang, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông, sinh ngày 1/5/1975, quê quán xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, thường trú tại xóm 2, thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội.

Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh minh họa: Quân Trang/TTXVN

Trước đó, ngày 30/11, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đồng chí Trần Văn Vang bị người điều khiển mô tô vi phạm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và đâm thẳng vào người làm đồng chí ngã, đập đầu xuống đường, bị thương nặng.

Đồng chí Vang đã được đồng đội đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, hy sinh hồi 16 giờ 50 phút ngày 30/11/2017.



TTXVN/Báo Tin tức
Cảnh sát giao thông bị xe mô tô vi phạm đâm trên đường cao tốc đã tử vong
Cảnh sát giao thông bị xe mô tô vi phạm đâm trên đường cao tốc đã tử vong

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/11, Thiếu tá Trần Văn Vang, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, Bộ Công an - người bị xe mô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ đâm trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ tại Km66 Quốc lộ 3 mới, đoạn tránh thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN