Thái Lan bắt 33 ngư dân Việt Nam

Lực lượng Hải quân Vùng II của Thái Lan đã bắt giữ thêm 3 tàu cá và 33 ngư dân tỉnh Kiên Giang của Việt Nam với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và đánh cá trái phép.

Tờ "Thairath" (Thái Lan) ngày 9/4 cho biết các tàu cá trên bị bắt giữ vào tối 8/4 tại khu vực ngoài khơi tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan. Hiện các tàu cá và ngư dân đã được đưa về giam ở tỉnh Songkhla.

Các tàu bị bắt mang số hiệu KG 93668 TS, KG 90635 TS và một tàu không rõ số hiệu. Từ đầu năm tới nay, Hải quân vùng II Thái Lan đã bắt giữ 17 tàu cá Việt Nam xâm phạm lãnh hải, nâng tổng số tàu cá bị giữ ở đây lên 34 tàu cùng 221 ngư dân.

Theo nguồn tin tại Songkhla, sáng 9/4, ba tài công của các tàu này đã bị xét xử trong khi các thuyền viên khác sẽ được lấy lại lời khai do nghi ngờ có việc họ bị cưỡng ép xuống các tàu này đi đánh cá.

Đáng chú ý là cùng bị bắt với các tàu cá Việt Nam có một tàu Thái Lan cùng 14 thuyền viên chở 30.000 lít dầu cung cấp cho các tàu đánh cá trái phép của Việt Nam. Ngoài ra, sáng 9/4, Thái Lan cũng bắt giữ 2 tàu cá khác và đang giải về căn cứ Hải quân Vùng II ở Songkhla.


TTXVN/Tin Tức
Malaysia bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam
Malaysia bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam

Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) ngày 8/4 đã bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam với cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển ngoài khơi bang Terengganu và bang Pahang của Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN