Tạp chí Cộng sản khai trương chuyên trang điện tử Hồ sơ sự kiện 

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ khai trương chuyên trang điện tử Hồ sơ sự kiện tại địa chỉ https://hssk.tapchicongsan.org.vn.

Chú thích ảnh
Các đại biểu nhấn nút khai trương Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn cho biết, chuyên san Hồ sơ sự kiện được xuất bản số đầu tiên vào tháng 11/2006. Tháng 12/2006, chuyên san ra số thứ hai.

Sau 2 số thử nghiệm, bắt đầu từ tháng 1/2007, chuyên san Hồ sơ sự kiện xuất bản đều đặn. Hiện nay là mỗi tháng 2 kỳ, định hình mô thức thông tin chuyên đề - mỗi số bàn sâu về một chủ đề cụ thể. Mỗi số chuyên san là một cẩm nang, đề cập những sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước và thế giới; không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin vừa nhanh nhạy, thời sự, mà còn vừa chuyên sâu, thông tin đa chiều, khách quan, chân thực, giúp độc giả hiểu rõ bản chất sự kiện, hiện tượng…

Để giải quyết mối quan hệ giữa giữ vững truyền thống và nỗ lực đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu của chặng đường phát triển mới, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản quyết định xuất bản chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử. 

"Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử sẽ tiếp nối, song hành cùng ấn phẩm chuyên san Hồ sơ sự kiện bản in trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao, bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại và phục vụ tốt nhất nhu cầu của công chúng, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp ở Trung ương và địa phương", ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với các chuyên mục được giữ nguyên như chuyên san Hồ sơ sự kiện bản in, chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử được bổ sung những chuyên mục đặc thù, hấp dẫn khác của một phiên bản điện tử, đó là các bài Longform, Megastory, Emagazine, video…

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao và ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ Tạp chí khi đưa chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử lên kho ứng dụng trực tuyến Google Play, App Store, giúp người đọc, đặc biệt là độc giả trẻ, có thể dễ dàng tải về và đọc trên các thiết bị điện tử thông minh di động.

“Tôi tin tưởng rằng, chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử sẽ giúp công tác thông tin, tuyên truyền lý luận chính trị của Tạp chí Cộng sản tiến thêm một bước dài, tạo nền tảng, xung lực cần thiết, quan trọng để Tạp chí hướng đúng, đạt được mục tiêu đề ra trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí”, ông Lại Xuân Môn nói.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Tạp chí Cộng sản khẩn trương, tích cực, chủ động giới thiệu và phổ biến chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử trước tiên trong hệ thống chính trị, sau đó lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội; chỉ đạo, vận hành chuyên trang hiệu quả, trở thành điểm sáng trong hệ thống các sản phẩm báo chí trực tuyến hiện nay.

Trong thời gian tới, Tạp chí Cộng sản cần xác định chuyển đổi số một cách chiến lược, bài bản, đồng bộ, tạo bước phát triển về phương thức vận hành, quản trị cơ quan; trong đó, cần quyết tâm, chủ động xây dựng Cổng thông tin điện tử Tạp chí Cộng sản; triển khai nền tảng lý luận chính trị số quốc gia; tăng cường số hóa các bài viết, ấn phẩm Tạp chí đã phát hành, hình thành kho lưu trữ dữ liệu phục vụ đọc, tìm kiếm dữ liệu, tra cứu thông tin.

Phan Phương (TTXVN)
Bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó TBT phụ trách Tạp chí Cộng sản
Bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó TBT phụ trách Tạp chí Cộng sản

Sáng 18/4, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 826-QĐNS/TW, ngày 14/4/2023 của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN