Đại sứ Vũ Trung Mỹ trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Venevisión. Ảnh: ĐSQ cung cấp
Xin Đại sứ cho biết những thành tựu của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam – Venezuela, nhất là thế mạnh, tiềm năng của hai bên?
Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela, mong muốn đưa hợp tác hai nước nói chung, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã thể hiện vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương tương xứng với tiềm năng, thế mạnh cũng như mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế. Tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp và du lịch khá lớn. Đại sứ quán làm cầu nối để doanh nghiệp hai nước, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, tìm ra các cơ chế hợp tác phù hợp với tiềm năng của hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Venezuela trong thời gian qua. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội chợ thương mại để giới thiệu, quảng bá về kinh tế Việt Nam, về các tiềm năng, các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam tại Venezuela và thị trường Mỹ Latinh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên trao đổi, mở rộng quan hệ đối tác kinh doanh, tăng cường quan hệ kinh tế song phương.
Trong bối cảnh quan hệ kinh tế và trao đổi thương mại Việt Nam - Venezuela có nhiều chuyển biến tích cực, việc tăng cường trao đổi thông tin và các cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai quốc gia. Việc cung cấp thông tin thị trường, các chính sách, quy định đầu tư nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến địa bàn, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tăng mạnh.
Về lĩnh vực kinh tế thương mại, Venezuela là thị trường tiềm năng đối với Việt Nam, có thể đáp ứng được mục tiêu mở rộng và đa dạng hóa thị trường của các doanh nghiệp trong nước. Ở chiều ngược lại, Venezuela cũng có nhiều sản phẩm nổi tiếng, chất lượng tốt có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường Việt Nam. Việt Nam cũng có khả năng đáp ứng nhu cầu hàng hóa của Venezuela, nhất là trong lĩnh vực dược phẩm, may mặc, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... Venezuela có khả năng cung ứng các mặt hàng cho Việt Nam, trong một số lĩnh vực như máy móc, thiết bị điện, các sản phẩm hóa hữu cơ, gỗ và các sản phẩm từ gỗ.
Bên cạnh đó, Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, giàu tài nguyên khoáng sản phong phú, bao gồm vàng, kim cương, quặng sắt, bauxite... Việt Nam có nhu cầu lớn về nhập khẩu năng lượng, có nhiều doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai khoáng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Venezuela có diện tích đất nông nghiệp rộng lớn và điều kiện khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Do đó, hai nước có thể hợp tác phát triển nông nghiệp đảm bảo lợi ích chung. Chính phủ Venezuela cam kết sẽ hết sức tạo điều kiện và sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động, đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn như trồng lúa, chăn nuôi, cây công nghiệp.
Venezuela đã chuẩn bị sẵn 100.000 ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư Việt Nam, nhằm sớm đưa lĩnh vực này trở thành một trong những trụ cột chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Venezuela.
Đại sứ Vũ Trung Mỹ trao đổi với lãnh đạo Đại học Tổng hợp Santa María (USM). Ảnh: TTXVN.
Đại sứ đánh giá ngoại giao kinh tế nói chung và ngoại giao công nghệ nói riêng có ý nghĩa như thế nào khi đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới?
Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm lập quốc sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để đạt được những mục tiêu đó, không có con đường nào khác ngoài đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
Ngoại giao kinh tế có vai trò quan trọng giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, cũng như tạo ra những đột phá cho nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa công nghệ và sự gia tăng vai trò của các công ty công nghệ xuyên quốc gia, ngoại giao công nghệ đã được hình thành tại nhiều nước phát triển dưới dạng các thỏa thuận song phương hoặc đa phương về chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu và hiện tại là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia.
Với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số, Việt Nam có thể tận dụng nền tảng, nguồn lực hiện tại, ngoại giao công nghệ để tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng phát triển trong một “thế giới phẳng” mà trí tuệ, năng lực sáng tạo và công nghệ số là nền tảng.
Cả hệ thống chính trị đang mạnh mẽ đưa Nghị quyết số 57-NQ/TƯ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TƯ về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (của Bộ Chính trị) vào cuộc sống, hướng đến xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đưa đối ngoại và ngoại giao thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát bền vững đất nước thời gian tới.
Vai trò tiên phong của đối ngoại nói chung và ngoại giao kinh tế nói riêng đối với phát triển đất nước đã được Đại hội XIII của Đảng xác định rõ, theo đó định hướng xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm. Do vậy, trước những biến chuyển hết sức sâu rộng của nền kinh tế thế giới, tác động lớn đến nền kinh tế các nước, trong đó có Việt Nam, việc tiếp tục phát huy tốt vai trò của ngoại giao kinh tế nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Nhiệm vụ trọng tâm của ngoại giao kinh tế trong thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay, đó là thu hút nguồn lực bên ngoài nhằm thực hiện các đột phá chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số, kinh tế xanh.
Cụ thể hơn là thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ hoàn thiện thể chế cho phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Ngoại giao kinh tế trong thời kỳ phát triển mới ngày càng hoàn chỉnh.
Sự liên kết giữa ba cột trụ ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa đã phát huy hiệu quả, trong đó, ngoại giao kinh tế Việt Nam không những thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, đề xuất xây dựng các chủ trương, chính sách kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế cho Đảng, Nhà nước mà còn tích cực trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ kinh tế đối ngoại then chốt, như: Tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư, mở đường cho thị trường hàng hóa trong nước giao thương quốc tế, viện trợ nước ngoài, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tìm kiếm thị trường lao động, thu hút khách du lịch quốc tế…
Ngoại giao kinh tế đã và đang trở thành một trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao của Việt Nam, đóng vai trò cầu nối giữa hoạt động đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, hoạt động ngoại giao kinh tế đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt nam trên trường quốc tế.
Theo Đại sứ, Việt Nam cần làm gì để tạo được điểm nhấn về ngoại giao công nghệ tại Venezuela?
Phát triển khoa học công nghệ không chỉ là cơ hội để nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, mà còn là yếu tố then chốt để đảm bảo nội lực, tự lực tự cường, an ninh quốc gia về lâu dài và thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong thời đại số.
Việt Nam cần đẩy mạnh việc triển khai ngoại giao về kinh tế, ngoại giao về công nghệ, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm, dịch vụ sang Venezuela, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thị trường, xúc tiến đầu tư, bảo vệ quyền lợi và xây dựng thương hiệu Việt ở Venezuela.
Đại sứ quán và Đại diện thương mại đang ngày càng trở thành “cánh tay nối dài” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, giúp kết nối thị trường, gỡ rào cản pháp lý, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và xúc tiến đầu tư.
Trong hành trình “đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về Việt Nam”, các doanh nghiệp Việt có thể trở thành đối tác công nghệ uy tín tại Venezuela, đưa thương hiệu ngành Công nghệ thông tin Việt Nam ngày càng cao hơn tại Venezuela và khu vực Mỹ Latinh. Tận dụng các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao để thúc đẩy hợp tác kinh tế; tháo gỡ các vướng mắc; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, công nghệ mới; hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam ở Venezuela.
Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa thị trường địa bàn sở tại với cộng đồng doanh nghiệp trong nước; cung cấp thông tin thiết thực, kịp thời tình hình địa bàn; góp phần giới thiệu các doanh nghiệp lớn của các nước đầu tư vào Việt Nam vào các lĩnh vực công nghệ cao, có sức lan tỏa lớn; tranh thủ các nguồn vốn tài trợ xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số… Thực hiện các diễn đàn doanh nghiệp, hợp tác địa phương.
Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có thể tiến hành đầu tư vào Venezuela trong bối cảnh nước này có chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chủ trương mở rộng hợp tác với các đối tác. Hai bên có thể tiến hành dự án hợp tác về giáo dục và đào tạo, thúc đẩy trao đổi học thuật giữa giảng viên và sinh viên, cũng như tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học.
Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!