Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân:

Tăng cường thông tin khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trong Nghị quyết TW 4 (khóa X) đã nêu rõ: “Đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển”. Nhân dịp báo Tin tức Cuối tuần (TTXVN) ra chuyên trang “Biển, đảo Việt Nam”, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam (ảnh) đã trả lời PV báo Tin Tức về công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới.

 


Thưa đồng chí Chính ủy Quân chủng Hải quân, Bộ đội Hải quân là lực lượng tiên phong, trụ cột của Đảng, quân đội và nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ vô cùng vẻ vang là nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhân dịp Chuyên trang “Biển, đảo Việt Nam” ra mắt trên báo Tin tức Cuối tuần - TTXVN, kênh thông tin của Chính phủ, đồng chí có thông điệp gì gửi đến bạn đọc?

 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc trọng trách nặng nề rất đỗi vẻ vang mà Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Giữ vững toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Bảo vệ, hỗ trợ và thực sự là chỗ dựa vững chắc cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển, đảo, nhất là trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.


Việc báo Tin tức Cuối tuần (TTXVN), Kênh thông tin của Chính phủ ra mắt chuyên trang “Biển, đảo Việt Nam” là bước tiếp nối minh chứng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước; khẳng định tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực lớn của lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Tin Tức nói riêng, TTXVN nói chung hướng về biển đảo, vì biển đảo quê hương.


Tôi tin tưởng rằng với vai trò của một Kênh thông tin chính thống chuyển tải những thông tin chuyên đề có tính thời sự tổng hợp khái quát cao, chuyên trang “Biển, đảo Việt Nam” sẽ thực sự là cầu nối thông tin hữu hiệu, một địa chỉ tin cậy giúp bạn đọc tiếp cận được thông tin về biển, đảo nhanh hơn, chính xác và toàn diện hơn. Cùng với những thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình biển, đảo; quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông và các vùng biển, đảo của nước ta; kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo... Chuyên trang sẽ là công cụ hữu hiệu trong định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc về tình hình biển, đảo hiện nay; củng cố, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc cùng chung tay, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân với các chiến sĩ đảo Trường Sa lớn.Ảnh: Trọng Thiết (Báo Hải quân)

Đồng chí có đánh giá gì về công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo trong thời gian qua; đặc biệt là thông tin của báo Tin Tức và TTXVN?

Công tác thông tin tuyên truyền nói chung, đặc biệt là thông tin tuyên truyền về biển, đảo hiện nay đang là một mặt trận rộng lớn, nóng bỏng thu hút sự quan tâm sâu sắc của công chúng cả trong và ngoài nước. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, có tính cấp thiết đòi hỏi sự tham gia tích cực, đồng bộ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và TTXVN đã rất coi trọng xác định cơ chế và các biện pháp phối hợp cụ thể. Những năm qua về cơ bản hiệu quả phối hợp khá tốt. Tuy nhiên, trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải nâng tầm quan hệ phối hợp cả về cơ chế, nội dung thông tin, kỹ thuật bảo đảm... trên cơ sở có sự chỉ đạo chung tập trung thống nhất về thông tin tuyền truyền, nhất là trước các diễn biến phức tạp.

Tôi mong muốn và tin tưởng chuyên trang, chuyên mục “Biển, đảo Việt Nam” trên các ấn phẩm của báo Tin Tức sẽ thực sự trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công luận, luôn là người bạn đồng hành lớn của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng, quân và dân cả nước nói chung trong hành trình vươn ra biển lớn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.


Trong thời gian qua, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, “Luật Biển Việt Nam năm 2012”, các thông tư hướng dẫn của Chính phủ: Dưới sự chỉ đạo của các bộ, ban, ngành, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông... cùng sự tích cực, chủ động đầy trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình cả nước, trong đó có vai trò và đóng góp rất quan trọng của báo Tin Tức nói riêng và TTXVN nói chung.

Công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo đã được quan tâm đẩy mạnh cả về phạm vi đối tượng tuyên truyền, hình thức và nội dung thể hiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu cập nhật thông tin về tình hình của công chúng. Có tác dụng và hiệu quả tốt trong định hướng nhận thức tư tưởng, tạo được hiệu ứng tích cực cho các phong trào hành động cách mạng chung sức chung lòng hướng về biển, đảo Tổ quốc.


Riêng đối với Quân chủng Hải quân, ý thức sâu sắc vai trò của công tác này, ngay từ năm 2006 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã chủ động đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc phối hợp với các tỉnh, thành, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương về việc thông tin tuyên truyền biển, đảo. Tính đến nay, Quân chủng Hải quân đã ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 43 tỉnh, thành phố và 14 cơ quan, đoàn thể của Trung ương; trong đó có Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân... thường xuyên duy trì phối hợp hoạt động đạt hiệu quả tốt, được các cấp, các ngành đánh giá cao.


Tuy nhiên, hiện còn những tồn tại trong công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo đó là chúng ta vẫn chưa thực sự phát huy hết cơ chế điều hành, cung cấp, quản lý, giám sát thông tin tuyên truyền... Từ đó dẫn đến tình trạng có cá nhân, đơn vị cung cấp thông tin mang tính một chiều, chủ quan, thiếu chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí có thông tin trái chiều... gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận, tác động không thuận đến chủ trương, quan điểm của ta.

 

Xin đồng chí cho biết, hoạt động thông tin tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới cần nhấn mạnh nội dung gì, lĩnh vực nào để mặt trận thông tin góp phần thiết thực hơn nữa vào việc triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như phát triển kinh tế biển của nước ta?

Để hoạt động thông tin tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như phát triển kinh tế biển của nước ta, cần thiết phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo thực trạng công tác tuyên truyền biển, đảo hiện nay. Phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế, từ đó có biện pháp triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả hơn, nhất là về cơ chế quản lý, cung cấp thông tin.
Trên phương diện thông tin đại chúng, cùng với những định hướng tuyên truyền chung của Đảng, trong công tác thông tin tuyên truyền biển, đảo thời gian tới cần tăng cường nhiều hơn những thông tin lịch sử, pháp lý và thực địa khẳng định chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc; góp tiếng nói chung, sự đồng tình ủng hộ của dư luận quốc tế đối với chủ quyền biển, đảo của ta và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển. Gắn tuyên truyền về những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân... góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị, nâng tầm quan hệ truyền thống và tình đoàn kết tốt đẹp với quân đội và nhân dân các nước.

 

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chuẩn Đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân!

 

Nguyễn Viết Tôn(thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN