Tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị giữa Việt Nam và Kazakhstan

Chiều 10/12, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Tọa đàm bàn tròn “Kazakhstan - 30 năm phát triển bền vững”, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước Cộng hòa Kazakhstan (16/12/1991 - 16/12/2021) và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Kazakhstan (29/6/1992 - 29/6/2022).

Chú thích ảnh
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Việt Đức/TTXVN phát

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam E. S. Bayzhanov đã điểm lại sự kiện lịch sử - Cộng hòa Kazakhstan tuyên bố độc lập cách đây 30 năm, đồng thời khẳng định, sau 30 năm xây dựng, phát triển đất nước, vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay nhờ sự cởi mở với thế giới, Kazakhstan đã trở thành một nước yêu hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cùng với đó, tạo ra một nền kinh tế hiện đại, với hơn 370 tỷ USD đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thu hút vào nền kinh tế; GDP tăng gấp 17 lần, từ 11,4 tỷ USD lên 188,9 tỷ USD.

Kazakhstan hiện có quan hệ thương mại với 180 quốc gia trên thế giới. Hàng chục tuyến đường vận tải quốc tế nối Trung Quốc, Trung Á, các nước SNG (một tổ chức của các nước thuộc Liên Xô cũ), Vịnh Ba Tư và châu Âu đi qua lãnh thổ Kazakhstan. Hiện nay, Kazakhstan đang hướng tới mô hình đổi mới nền kinh tế, bắt đầu áp dụng các công nghệ xanh.

Đại sứ Bayzhanov cũng nhấn mạnh, một trong những quyết định có tầm nhìn xa của nguyên Tổng thống Kazakhstan N. Nazarbayev, Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan độc lập, là việc dời thủ đô. Chỉ trong vài năm cơ sở hạ tầng hiện đại nhất, bắt đầu từ con số không, đã được xây dựng tại thủ đô mới của Kazakhstan. Sau khi đổi tên từ Astana thành Nur-Sultan, thành phố đã trở thành một trong những thành phố hiện đại nhất ở khu vực Âu - Á.

Đề cập tới quan hệ hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam, Đại sứ Bayzhanov khẳng định, quan hệ tin cậy giữa hai nước đã phát triển trên tinh thần hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

Năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo Đại sứ Bayzhanov, nền tảng của mối quan hệ này, được đặt ra từ thời Liên Xô cho phép hai nước tiến hành đối thoại mang tính xây dựng ngay bây giờ và tự tin lên kế hoạch cho tương lai.

Bên cạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Đại sứ E. S. Bayzhanov cho rằng để tăng cường hợp tác, hai nước Kazakhstan và Việt Nam cần có những nỗ lực bổ sung trên lĩnh vực kinh tế. Theo đó, cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Liên chính phủ được lên kế hoạch vào năm 2022 và Kazakhstan hy vọng đạt được tiến bộ trong chương trình nghị sự kinh tế rộng lớn. Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng, đây là thời điểm thích hợp để hai nước trao đổi các chuyến thăm ở cấp cao nhất.

Tại tọa đàm, các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu và học giả Việt Nam có mối quan hệ gắn bó với đất nước Kazakhstan đã có những chia sẻ về Kazakhstan cũng như đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị giữa Việt Nam và Kazakhstan trong giai đoạn mới.

Việt Đức (TTXVN)
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan

Ngày 27/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Kazakhstan Shakhrat Nuryshev đã tiến hành tham vấn chính trị theo hình thức trực tuyến.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN