Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán

Ngày 17/2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 với sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành thị trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hướng dẫn lái xe ngoại tỉnh khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm tra liên ngành nút giao Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo về tình hình chăm lo đời sống, bảo đảm an ninh - trật tự, an sinh xã hội cho nhân dân đón Tết cổ truyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị bám sát tình hình thực tiễn chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức gặp mặt đầu Xuân, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, tăng cường chỉ đạo doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, sản xuất nông nghiệp tổ chức tốt hoạt động ra quân đầu năm, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh thông suốt, thuận lợi.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đặc biệt thực hiện biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, phát huy hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm dịch, tổ công tác tự quản, lập danh sách trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa điểm có ca mắc trở về, đến địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó là chuẩn bị tốt Chương trình phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng thực hiện Chương trình “trồng mới 1 tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh...

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng đầu tiên của năm 2021 đạt trên 63.300 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng cao như: máy tính bảng đạt 0,7 triệu sản phẩm, tăng 5,7%, sản phẩm may đạt 6,6 triệu sản phẩm, tăng 2,5%, điện sản xuất đạt hơn 170 triệu kwh, tăng 4,7%... Các địa phương trong tỉnh cơ bản chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp sẵn sàng cho sản xuất vụ Xuân 2021.

Trong công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, toàn tỉnh đã thăm, tặng quà cho hơn 48.000 người có công, với tổng số quà trị giá trên 13 tỷ đồng; tặng quà trên 17.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 6,2 tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất hơn 3.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng chủ động chăm lo đời sống của người lao động trong dịp Tết. Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh chỉ đảm bảo mức hỗ trợ Tết cho người lao động ở mức từ 1-2 triệu đồng/người nhưng hầu hết doanh nghiệp FDI đều chi thưởng Tết trung bình 7 triệu đồng/người, riêng Công ty Samsung Electronic Việt Nam - Thái Nguyên thưởng Tết 8 triệu đồng/người, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn thưởng Tết cho công nhân ở mức 8-10 triệu đồng/người...

Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉ tính riêng từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2 (từ mùng 5 Tết), lực lượng Công an đã tiếp nhận, giải quyết 7 vụ tội phạm về an ninh trật tự, phát hiện, bắt quả tang 19 vụ với 19 đối tượng có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép, trên địa bàn không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và các vụ cháy, nổ xảy ra...

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ, nhất là trường hợp trở về từ vùng có dịch. 28 chốt kiểm soát liên ngành và các tổ công tác tự quản phòng, chống dịch tại các xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn hoạt động hiệu quả trong suốt thời gian nghỉ Tết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thái Nguyên đã dừng, không tổ chức một số hoạt động, lễ hội truyền thống trước, trong và sau Tết như: Hội báo Xuân 2021, Lễ hội xuống đồng Phổ Yên, Lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa, Hội đền Đuổm - Phú Lương, Hội trà xuân Tân Cương... Việc này được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Tin, ảnh: Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)
Dạy và học trực tuyến: Hình thức phù hợp trong phòng, chống dịch COVID-19
Dạy và học trực tuyến: Hình thức phù hợp trong phòng, chống dịch COVID-19

Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học dài ngày, học trực tuyến là một phương thức học tập rất phù hợp để đảm bảo chương trình của năm học và hạn chế bệnh dịch lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN