Tăng cường kết nối giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng ở Nigeria

Từ ngày 25-27/8, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Nigeria.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Tất Thắng tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo Đảng Đại hội Tất cả những người Tiến bộ (APC) cầm quyền, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nigeria Adamu Ibrahim Lamuwa. Ảnh: TTXVN phát

Được sự ủy quyền của Tổng thống Bola Tinubu và Lãnh đạo Đảng Đại hội Tất cả những người Tiến bộ (APC) cầm quyền, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Adamu Ibrahim Lamuwa đã tiếp, làm việc với đồng chí Phạm Tất Thắng và Đại sứ Việt Nam tại Nigeria Bùi Quốc Hùng. Đoàn cũng đến thăm và hội đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) Samuel Anyanwu.

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc và làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng chúc mừng thắng lợi của Đảng APC trong cuộc tổng tuyển cử đầu năm 2023 cũng như những thành tựu của Nigeria trong phát triển kinh tế, ổn định an ninh - chính trị những năm gần đây; đánh giá cao vị trí, vai trò của Nigeria trong việc giải quyết những thách thức chung tại khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Nigeria; mong muốn hai bên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý đất nước, xây dựng Đảng và giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội; ưu tiên thúc đẩy các hoạt động thương mại, kinh tế và đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường; khuyến khích quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tổ chức quần chúng.

Lãnh đạo Nigeria hoan nghênh chuyến thăm của đoàn; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Lãnh đạo Nigeria cũng tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giành thêm nhiều thắng lợi trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, mở rộng hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, tăng cường kết nối giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng ở Nigeria.

Hai bên đã chia sẻ cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua; thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương như tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không Liên kết và Liên minh châu Phi; hoàn thiện các cơ chế, thiết chế pháp lý để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng thực chất và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) Samuel Anyanwu. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Đảng ta cũng đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria.

TTXVN/Báo Tin tức
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhận lời mời của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 8-10/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN