Tạm thông tuyến đường Đông Trường Sơn

Sau nhiều ngày nỗ lực, đường Đông Trường Sơn đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũng đã được tạm thông tuyến cho các phương tiện lưu thông.

Theo anh Nguyễn Mộng Hoàng, Đội trưởng Đội quản lý tuyến III.4.1, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 cho biết, hiện tại khu vực xã Ngọc Tem của huyện Kon Plông vẫn mưa nhiều, sạt lở tiếp tục diễn ra.

Đường Đông Trường Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum đã tạm thông tuyến sau thời gian chờ khắc phục sạt lở do mưa lũ.

Vì vậy, mặc dù tuyến đường đã tạm thông, nhưng vẫn có hơn 10 phương tiện xúc đất bên ngoài để mở rộng làn xe. Hiện tại, trên tuyến sạt thêm taluy âm dài 50 mét ở km 202+150 trên xã Ngọc Tem, chúng tôi đã rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông.

Đường Đông Trường Sơn đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông là tuyến thường xuyên bị sạt lở. Trong đợt mưa này, trên toàn tuyến đường Đông Trường Sơn có 28 điểm sạt lở với khoảng 50 nghìn mét khối, gây tắc đường ở 5 vị trí khác nhau.

Bởi vậy, Đội quản lý tuyến đ ã đề nghị chủ dự án là Ban Quản lý dự án 46 tổ chức gia cố mái, xây kè bê tông, cắt cơ, bạt mái ở 9 vị trí taluy dương.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
Nhọc nhằn khắc phục sạt lở tuyến đường Đông Trường Sơn
Nhọc nhằn khắc phục sạt lở tuyến đường Đông Trường Sơn

Mục tiêu thông tuyến sớm đường Đông Trường Sơn đoạn qua tỉnh Kon Tum nhằm “giải phóng” xã Ngọc Tem của huyện Kon Plông đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 7/12, trên tuyến đã phát sinh thêm 3 điểm sạt lở mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN