Sửa chữa cầu Đà Rằng xong trước Tết

Ngày 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự cho biết tỉnh đã cân đối nguồn kinh phí 4 tỷ đồng để sửa chữa cầu Đà Rẵng hiện đang xuống cấp nghiêm trọng và sẽ hoàn thành trước tết Nguyên đán Quý Tỵ.

 

Mặt cầu Đà Rằng xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Ảnh: baophuyen.com.vn

 

Theo đó, cầu Đà Rằng được lắp đặt lại 46 trong số 61 khe co giãn đã bị hư hỏng, thảm bê tông nhựa mặt cầu dày 5 cm trên toàn tuyến dài 1105 m và sửa chữa hàng lang, lan can cầu. Ông Cự cho biết thêm: Cầu Đà Rằng là một dự án nhỏ nhưng rất cấp thiết vì nằm trong trung tâm thành phố Tuy Hòa và do UBND Thành phố Tuy Hòa quản lý. Việc cầu Đà Rằng xuống cấp đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng do địa phương mất cân đối ngân sách nên tỉnh phải hỗ trợ để sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông, nhất là trong dịp tết Quý Tỵ sắp đến.

 

Cầu Đà Rằng nằm trên Quốc lộ 1A cũ dài hơn 1110 m, rộng 9,8 m với 60 nhịp được xây dựng từ năm 1972. Năm 2005, sau khi Bộ Giao thông- Vận tải mở tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua ngoại ô Thành phố Tuy Hòa, đã bàn giao cầu Đà Rằng cho địa phương quản lý. Từ thời điểm đó, cầu Đà Rằng đã bắt đầu hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa nên càng xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, gần 90% diện tích mặt cầu bị bong tróc, các khe co giãn bị hở rất lớn, giữa các nhịp cầu bị lún hoặc bong tróc lớp bê tông nhựa tạo thành các gờ nên rất nguy hiểm cho việc lưu thông. Mỗi ngày, cầu Đà Rằng phải chịu lưu lượng từ 2000 đến 3000 lượt mô tô và khoảng 400 lượt ô tô khách dưới 30 chỗ ngồi hoặc xe tải dưới 5 tấn qua lại.

 

 

Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN