Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trong tuần, các đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Trị, Khánh Hòa, Cao Bằng, Ninh Bình…
Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Tổng Bí thư chỉ rõ, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhà nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, làm sao để thông qua kiểm tra, giám sát có thể làm rõ hơn những ưu điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội trong thể chế hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cũng như những đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa, nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước, thực sự là "Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân"; hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Quá trình kiểm tra, giám sát đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra, bảo đảm thiết thực.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn cũng công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Từ thực tiễn đặc thù của Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị phản ánh những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt, những kiến nghị, đề xuất với Trung ương và các cơ quan liên quan các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XVIII của Thành phố đã đề ra.
Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri trên cả nước
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Từ ngày 2 - 7/3, nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri trên cả nước.
Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; khẳng định, nếu trúng cử sẽ luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Chương trình hành động của các ứng cử viên được trình bày trước cử tri thể hiện sự cầu thị, trách nhiệm và mong muốn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước cũng như địa phương.
Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; tin tưởng các ứng cử viên sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các cam kết đã nêu ra. Cử tri cũng đánh giá cao những cam kết liên quan đến hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tăng cường giám sát, chăm lo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Nô nức Ngày hội giao nhận quân
Công dân tỉnh Sơn La chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN
Lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (4, 5 và 6/3) tại các điểm giao nhận quân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều thanh niên tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.
Ngày 4/3, diễn ra Lễ giao nhận quân tại 21 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 3 tỉnh thuộc Quân khu 2. Ngày 5/3, diễn ra Lễ giao nhận quân tại các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 4, Quân khu 9. Ngày 6/3, diễn ra Lễ giao nhận quân tại 3 tỉnh còn lại thuộc Quân khu 2.
Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.
Những cái bắt tay siết chặt, những lời dặn dò ấm áp của lãnh đạo địa phương và gia đình là động lực để các tân binh vững tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng. Mỗi tân binh mang theo khát vọng cống hiến, quyết tâm rèn luyện, viết tiếp truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với quê hương cội nguồn dân tộc. Tại các địa phương trong tỉnh, lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người thân, bạn bè đã có mặt để tiễn đưa các tân binh, động viên tinh thần trước giờ lên đường. Nhiều thanh niên bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính, sẵn sàng rèn luyện trong môi trường kỷ luật, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.
Tưng bừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Gia đình trong trang phục áo dài dạo bước giữa dòng người trên phố, tạo nên khoảnh khắc đời thường đậm nét văn hóa Việt. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm của phụ nữ, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động "Tuần lễ Áo dài" và đồng diễn dân vũ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/3 đến 8/3/2026. "Tuần lễ Áo dài" không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên giàu ý nghĩa, còn là dịp để mỗi phụ nữ Việt Nam thể hiện niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới - tự tin, trách nhiệm, nhân ái và sáng tạo.
Điểm đặc biệt là "Tuần lễ áo dài" diễn ra sát ngày bầu cử (15/3), vì vậy, nhiều nơi, phụ nữ đã có những sáng tạo như: trình diễn dân vũ áo dài trên nền các bài nhạc về bầu cử, tạo thành không khí thi đua sôi nổi, giúp chị em thấy đây thực sự là ngày hội của mình.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức cuộc Gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia. Sự kiện không chỉ vinh danh các nhà khoa học được trao Giải thưởng, còn là dịp để nhìn lại trò đóng góp của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian qua. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, cũng như Thủ tướng Chính phủ đối với những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học nữ; khẳng định mạnh mẽ chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Triệt phá “Xôi Lạc TV”
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống "Xôi Lạc TV", đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, hệ thống "Xôi Lạc TV" hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền. Cùng với đó, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người xem tới các nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định không có "vùng cấm" trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong thời gian tới, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực "bản quyền số" sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều giải pháp công nghệ.