Sự kiện nổi bật trong tuần từ 24 - 28/2/2025

Tuần từ 24 - 28/2, nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế-xã hội, đời sống, dân sinh đã diễn ra và nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo nhân dân cả nước.

Chú thích ảnh
Khám bệnh cho người dân tại Trung tâm y tế xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Tập trung tháo gỡ rào cản, nút thắt để ngành Y tế vươn dậy

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2025), lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đi thăm một số bệnh viện, cơ sở y tế và chúc mừng các bác sỹ, thầy thuốc. Đáng chú ý, trong buổi đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế vào ngày 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế. Y tế không chỉ là khám, chữa trị cho người bệnh, mà cần hơn, đó là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân để hạn chế bệnh tật; cần tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, rào cản, nút thắt để ngành Y tế vươn dậy, để chúng ta có được “một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta” như mong muốn của Bác Hồ cách đây 70 năm…

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, lao động, cống hiến và trưởng thành, ngành Y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn về chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho người dân. Những đóng góp to lớn của ngành đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Điều quan trọng nhất chính là sự tin yêu và lòng biết ơn của nhân dân đối với đội ngũ thầy thuốc, những người đã không ngại khó khăn, gian khổ, tận hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 3 luật được Quốc hội thông qua

Sáng 28/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 3 luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.

Cụ thể việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội là cần thiết nhằm thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Được xây dựng trong bối cảnh đặc biệt của đất nước và được sửa đổi cùng thời điểm trong tổng thể chùm các Luật về tổ chức bộ máy; xác định Luật Tổ chức Chính phủ là Luật gốc của nền hành chính nhà nước, làm cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của Chính phủ, trong đó quy định những nguyên tắc chung về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền, làm căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các luật chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tạo hành lang pháp lý để xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ "điểm nghẽn về thể chế, chính sách" nhằm thực hiện được ngay các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; "cấp nào giải quyết hiệu quả hơn thì giao nhiệm vu, thẩm quyền cho cấp đó".

Công bố quyết định thành lập các đảng bộ thuộc Đảng ủy Chính phủ và các đảng bộ thuộc Đảng ủy Quốc hội

Sáng 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Đảng ủy Chính phủ về việc thành lập 15 đảng bộ các bộ, cơ quan trực thuộc Đảng ủy Chính phủ gồm: Đảng bộ các bộ, cơ quan: Tư pháp; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Chính phủ và Đảng bộ các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các Đảng bộ, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nỗ lực hoạt thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chiều 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố quyết định thành lập 11 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quốc hộ gồm: Đảng bộ Kiểm toán nhà nước; Đảng bộ Văn phòng Quốc hội; Đảng bộ Hội đồng Dân tộc; Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Đảng bộ Ủy ban Công tác đại biểu; Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội.

Với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” chủ động nhưng không chủ quan, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, tập thể Đảng bộ Quốc hội nói chung và mỗi đảng bộ trực thuộc nói riêng sẽ phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp vào các kết quả chung của đất nước.

Trong tuần, Chính phủ cũng đã ban hành một số Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… Nhiều lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương được điều chuyển, phân công phù hợp với vị trí công tác mới.

Giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo

Trong suốt quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội, nhằm giải quyết bài toán nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Chú thích ảnh
Khu nhà ở xã hội Mê Linh (Hà Nội) đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg, giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tiêu nhà ở xã hội các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ.

Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân tăng tốc bứt phá, phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2025 diễn ra trong 2 ngày 25 -26/2 tại Hà Nội với chủ đề: “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động”. Sự kiện thu hút hơn 500 đại biểu đăng ký tham dự trực tiếp, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao như: Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Malaysia – Chủ tịch ASEAN 2025, Tổng thống Timor Leste và lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác.

Chú thích ảnh
Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2025 tiếp tục là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất do Việt Nam khởi xướng và chủ trì tổ chức; không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hội nhập khu vực, mà còn là cơ hội để ASEAN thảo luận các vấn đề lớn, tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2025 tại Hà Nội góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trong ASEAN, củng cố quan hệ với các quốc gia thành viên khác và thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và các đối tác quốc tế.

Miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ Mầm non đến hết Trung học Phổ thông công lập 

Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ Mầm non đến hết Trung học Phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025 - 2026 (tháng 9/2025 trở đi).

Việc thực hiện chính sách miễn học phí cho toàn bộ trẻ em Mầm non đến Trung học Phổ thông trên cả nước sẽ góp phần quan trọng làm tăng chất lượng giáo dục, được sự đồng thuận cao của xã hội, phù hợp với ưu việt của chế độ, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và phù hợp với xu thế chung của các nước phát triển.

Thắng Trung (TTXVN)
Sự kiện nổi bật trong tuần từ 10 - 15/2
Sự kiện nổi bật trong tuần từ 10 - 15/2

Tuần từ 10-15/2 là một tuần đầy ắp những sự kiện “nóng” liên quan đến định hướng phát triển kinh tế-xã hội, đời sống, dân sinh, nhận được sự quan tâm, theo dõi đông đảo nhân dân cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN