Sự kiện nổi bật trong nước tuần từ ngày 23 - 28/2/2026

Tuần từ ngày 23 - 28/2, nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hội nghị toàn quốc triển khai hai Nghị quyết 79-NQ/TW và 80-NQ/TW

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW và Nghị quyết 80-NQ/TW Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp với hình thức trực tuyến tới 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp, với hơn 2 triệu đại biểu tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hai Nghị quyết mới là sự bổ sung thêm những quyết sách lớn của Đảng, được hình thành trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và phát triển tư duy lý luận trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhằm đồng thời giải quyết hai yêu cầu có tính nền tảng là tăng cường “nội lực vật chất” và củng cố “nội lực tinh thần”.

Về kinh tế nhà nước, Tổng Bí thư cho rằng, khu vực này phải thực sự chiếm lĩnh “những cao điểm chiến lược chỉ huy” của nền kinh tế, giữ vai trò chủ đạo, trở thành “điểm tựa quốc gia” trong kỷ nguyên mới. Kinh tế nhà nước phải được cơ cấu lại mạnh mẽ, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn trọng yếu, có tính chiến lược và sức lan tỏa cao. Vai trò chủ đạo phải được chứng minh bằng năng lực dẫn dắt, bằng hiệu quả, bằng đóng góp thực chất cho ổn định vĩ mô, cho an ninh kinh tế và cho phát triển trung và dài hạn.

Đối với văn hóa, Tổng Bí thư đề nghị tập trung triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới; tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là trên không gian mạng; đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia; xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật, tận tụy phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động với mục tiêu, lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tạo chuyển biến thực chất, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Bầu cử sớm ở một số địa phương

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 6008 nhận phiếu bầu từ Tổ Bầu cử. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều địa phương trên cả nước đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo và trên biển.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đêm 26/2, Tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng) đã tổ chức bỏ phiếu sớm cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu CSB 6008 tại khu vực mỏ Thăng Long-Đông Đô. Dù thời tiết mưa giông, gió lớn, công tác tổ chức được thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch. Cử tri được nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên, phổ biến thể lệ bỏ phiếu đầy đủ trước khi thực hiện quyền công dân.

Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại 21 điểm đảo, sớm hơn đất liền một tuần. Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã vận chuyển hòm phiếu, tài liệu vượt hải trình 2 ngày 2 đêm ra đảo. Danh sách cử tri, người ứng cử được niêm yết đúng quy định; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ. Chính quyền địa phương khẳng định, việc tổ chức bầu cử sớm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió, bảo đảm mọi công dân đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Tại Quảng Trị, 3 khu vực ở xã Trường Sơn sẽ bỏ phiếu sớm ngày 8/3 do điều kiện đi lại đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, Cà Mau sẽ tổ chức bầu cử sớm ngày 13/3 tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối, bảo đảm 100% cử tri đủ điều kiện được tham gia bỏ phiếu an toàn, đúng luật. Trước đó, theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm.

Sôi nổi Tết trồng cây trên cả nước

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu trồng cây tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đồng loạt lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước.

Ngày 23/2, tại Lào Cai, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ phát động và kêu gọi đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Nhắc lại truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng cách đây 66 năm, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trồng cây, gây rừng là khoản đầu tư chiến lược lâu dài, vừa tạo sinh kế bền vững, vừa bảo đảm an ninh sinh thái và chủ quyền quốc gia. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây tại khu vực dự án Công viên văn hóa Lào Cai.

Ngày 28/2, tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng. Trong tuần qua, các địa phương như Ninh Bình, Hưng Yên, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế… đồng loạt phát động ra quân đầu Xuân , kêu gọi chuyển mạnh từ “trồng cây định kỳ” sang “quản lý, chăm sóc bền vững”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và yêu cầu “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Nhiều nơi gắn phong trào với mục tiêu xây dựng đô thị di sản, đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, mở rộng rừng phòng hộ, rừng ngập mặn và tăng độ che phủ rừng.

Năm 2025, cả nước trồng trên 285.000 ha rừng tập trung và 108 triệu cây xanh phân tán; tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 42%. Bước sang năm 2026, các địa phương đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng rừng, mở rộng không gian xanh, ứng dụng công nghệ trong quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng, huy động toàn xã hội tham gia kiến tạo những “lá phổi xanh” cho hôm nay và mai sau.

Tưng bừng nhiều lễ hội Xuân 2026

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống - Lễ hội Lim cho lãnh đạo 2 xã Liên Bão và Tiên Du. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trong không khí xuân mới rộn ràng, tưng bừng trên khắp cả nước, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức khai hội, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Tại Quảng Ninh, ngày 26/2, Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 diễn ra trong dấu mốc đặc biệt khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh danh hiệu quốc tế đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản, gắn phát triển du lịch tâm linh với gìn giữ không gian văn hóa. Dịp này, tỉnh triển khai chính sách miễn 100% vé tham quan Yên Tử giai đoạn 2026-2028, miễn phí trông giữ xe và ứng dụng công nghệ AI trong quản lý du khách. Chỉ trong 9 ngày Tết, Yên Tử đón khoảng 171.000 lượt khách, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ.

Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Lim diễn ra sáng 28/2 tại Bắc Ninh, tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của không gian Quan họ. Các nghi lễ dâng hương, rước sắc, hát canh, hát thuyền… được tổ chức trang trọng, lan tỏa niềm tự hào về Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh. Trong khi đó, Đền Bà Chúa Kho mở hội với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm đặc sắc.

Tại Phú Thọ, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tại xã Mường Bi quy tụ bốn vùng Mường lớn Bi -Vang-Thàng- Động, kết hợp nghi lễ xuống đồng với các hoạt động trình diễn chiêng Mường, hát dân gian, ẩm thực và trò chơi truyền thống. Cùng thời điểm, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương tiếp tục giữ mạch nguồn tín ngưỡng thờ Mẫu, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ Khai hội Văn hóa-Du lịch 2026 với chủ đề “Khởi sắc tinh hoa” diễn ra sôi động, nổi bật với nghi thức khai hỏa Thần công, biểu diễn nghệ thuật, dù lượn ánh sáng và các hoạt động thể thao biển, hướng tới mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa trong năm. Ở Huế, hội vật làng Sình (phường Dương Nỗ) tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần bảo tồn truyền thống thượng võ hơn 400 năm của vùng đất cố đô.

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, động viên đội ngũ y, bác sĩ đã diễn ra, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương đối với ngành Y tế.

Ngày 27/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị. Tại đây, Tổng Bí thư ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu” vẫn vẹn nguyên giá trị và là chuẩn mực đạo đức cao nhất của người làm nghề y. Tổng Bí thư yêu cầu ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản lý; trong đó, mỗi bệnh viện phải là nơi gửi trọn niềm tin, mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất. 

Trước đó, ngày 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương. Thủ tướng đề nghị ngành huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần “3 có: có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp”; 5 không “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho bệnh nhân; không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất”. 

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thăm, chúc mừng Bộ Y tế và một số cơ sở y tế lớn tại Hà Nội; mong muốn các đơn vị giữ vững y đức, làm chủ kĩ thuật cao, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, để mỗi người bệnh không chỉ được điều trị hiệu quả mà còn được chăm sóc bằng sự tận tâm và nhân ái. 

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng diễn ra tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Long…

Phương Thanh (TTXVN)
Sự kiện nổi bật tuần từ ngày 9 - 14/2
Sự kiện nổi bật tuần từ ngày 9 - 14/2

Một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 9 - 14/2, trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN