Sơn La xuất hiện mưa đá

Một trận mưa giông diễn ra diện rộng trên địa bàn tỉnh Sơn La vào lúc 20 giờ đến 20 giờ 30 phút tối 30/3, trong đó một số địa phương trong tỉnh như ở thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn xuất hiện mưa đá rải rác, hạt to nhất bằng viên bi ve.

Tuy nhiên, mưa đá không gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của dân, do mưa đá chỉ xuất hiện lác đác, thời gian mưa kèm theo đá chỉ vài phút.

Đây là trận mưa giông kèm theo mưa đá đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La kể từ khi Nhà máy thuỷ điện Sơn La tích nước hồ để phát điện.

Theo số liệu thống kê của ngành Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, kể từ khi hình thành hồ thuỷ điện Sơn La, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Sơn La phân bố trong các mùa có thay đổi nhất định.

Thời gian xuất hiện gió Lào (gió Tây Nam khô nóng) ở các tỉnh Tây Bắc cũng giảm hẳn, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Sơn La không còn hiện tượng sương muối như trước đây, ngay cả những trận cuồng phong kèm theo mưa đá thường xuyên xảy ra theo chu kỳ những năm trước đây, nay ít khi xuất hiện trở lại trên địa bàn vùng ven hồ thuỷ điện Sơn La.


Điêu Chính Tới
Mưa đá gây thêm thiệt hại ở Tuyên Quang
Mưa đá gây thêm thiệt hại ở Tuyên Quang

Rạng sáng ngày 29/3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xuất hiện gió to kèm theo mưa đá làm nhiều nhà dân và nhiều diện tích lúa, hoa màu bị hư hỏng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN