Người dân đến làm các thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Theo đó, việc xây dựng phương án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc, yêu cầu quy định tại Chỉ thị số 21/CT-TTg và các tiêu chí của thôn, tổ dân phố tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP. Quá trình triển khai bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Quy trình thực hiện diễn ra công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Cụ thể, tỉnh Quảng Trị trước sắp xếp có 1.922 thôn, tổ dân phố của 77 xã, phường (riêng đặc khu Cồn Cỏ không có tổ chức thôn trực thuộc); bình quân có 241 hộ của một thôn, tổ dân phố. Tỉnh có 294 thôn, tổ dân phố đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ, chiếm tỷ lệ trên 15% và 1.628 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ, chiếm tỷ lệ gần 85%.
Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Trị chỉ còn 916 thôn, tổ dân phố của 77 xã, phường (trừ đặc khu Cồn Cỏ); bình quân có 507 hộ của một thôn, tổ dân phố. Như vậy, sau sắp xếp, tổ chức lại, tỉnh đã giảm 1.006 thôn, tổ dân phố. Trong đó, số thôn, tổ dân phố đảm bảo tiêu chuẩn quy mô hộ từ 15% tăng lên 84%. Bên cạnh đó, số thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô hộ từ gần 85% giảm xuống còn trên 15%; bình quân quy mô số hộ của thôn, tổ dân phố từ 241 tăng lên 507 hộ, tăng trên 110%.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ góp phần tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm ngân sách nhà nước; đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa ở khu dân cư. Sau sắp xếp, các thôn, tổ dân phố có quy mô phù hợp hơn, bảo đảm điều kiện để xây dựng chi bộ độc lập, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như tăng cường khả năng tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giữ vững quốc phòng, an ninh ở cơ sở…