Quảng Trị: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về bầu cử

Tỉnh Quảng Trị đã và đang thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Huyện Triệu Phong có ba xã vùng biển gồm: Triệu Vân, Triệu An và Triệu Lăng. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng gồm: Biên phòng, các tổ chức hội, đoàn thể tham gia tuyên truyền thông bằng nhiều thức như: Trực quan, phát thanh… để ngư dân nắm rõ về cuộc bầu cử.

Theo ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cho ngư dân được thực hiện bằng nhiều hình thức và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; trong đó chú trọng tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ tự quản tàu thuyền. Qua đó, giúp ngư dân dễ hiểu, nắm rõ về cuộc bầu cử để thực hiện đúng quyền công dân.

Về tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, các xã vùng miền núi thuộc hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh huy động lực lượng đóng chốt trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp với văn hóa của từng dân tộc thiểu số và công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của thôn, bản và bằng xe lưu động đến tận khu dân cư.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền về bầu cử ở tỉnh Quảng Trị đã được thay đổi cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng, trực tiếp, chiếu phim lưu động, văn hóa, văn nghệ đều phải dừng lại. Thay vào đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội, báo chí, phát thanh lưu động; kết hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử với biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cử tri.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, về tuyên truyền cổ động trực quan, các địa phương đã treo trên 620 băng rôn, hơn 700 pano, 8.720 cờ phướn. Truyền hình địa phương duy trì phát sóng tuyên truyền về bầu cử vào các khung giờ “vàng”. Các cơ quan báo chí thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự, chương trình, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về bầu cử. Nhiều địa phương sử dụng hiệu quả hệ thống loa phát thanh cơ sở và loa phát thanh lưu động để tuyên truyền về công tác bầu cử. Bên cạnh đó, các địa phương còn chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử; qua đó kịp thời định hướng, phát hiện, đấu tranh, phản bác, vạch trần luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, cơ hội.

Tỉnh Quảng Trị có 10 người ứng cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV ở 2 đơn vị bầu cử; 85 người ứng cử để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo 16 đơn vị; 483 người ứng cử để bầu 292 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ở 74 đơn vị; 4.836 người ứng cử để bầu 2.883 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở 834 đơn vị.

Nguyên Lý (TTXVN)
Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử tại các bản vùng cao biên giới
Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử tại các bản vùng cao biên giới

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tỉnh Sơn La tích cực triển khai. Đặc biệt, tại các xã ở khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động tuyên truyền và đảm bảo an toàn cho ngày hội quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN