Quảng Bình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm đề phòng mưa lớn

Quảng Bình là tỉnh có địa hình vùng đồi núi dễ bị chia cắt, vùng trũng ngập lụt dễ bị cô lập, chia cắt. Hiện, người dân ở các địa phương trong khu vực có khả năng bị ngập lụt đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, đề phòng mưa lớn trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
Mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt một số tuyến đường và chia cắt giao thông ở khu vực biên giới địa bàn hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã vận chuyển 3 tấn gạo cho vùng đồng bào Rục thuộc các bản của xã Thượng Hóa và 3 tấn gạo cho bà con dân tộc các bản khu vực biên giới xã Trọng Hóa. Số gạo được phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tập kết tại các đồn để dự trữ, bảo quản và ứng cứu cho người dân trong trường hợp cô lập, chia cắt cần hỗ trợ về lương thực trong những ngày tới khi mưa lũ có thể gây cô lập dài ngày.

Ứng phó mưa lớn kéo dài trong những ngày tới, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân triển khai “4 tại chỗ”; đề nghị các địa phương đảm bảo dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, pin dự phòng, vật tư y tế..., sẵn sàng cho tình huống bị chia cắt dài ngày, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc sinh sống. UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai biện pháp ứng phó mưa lũ, tùy theo diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn.

Những ngày qua, mưa lớn liên tiếp đã gây ngập lụt tại nhiều ngầm tràn ở miền núi tỉnh Quảng Bình. Hơn 20 thôn bản ở các huyện miền núi bị cô lập do đường vào các bản bị chia cắt khi nước lũ về. Đặc biệt, khu vực đường dẫn vào 3 bản Mò O-Ồ Ồ, Ón, Yên Hợp (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) đang ngập sâu khoảng 1,5m, các phương tiện không qua lại được. Các địa phương, bộ đội biên phòng đã cắt cử lực lượng túc trực, lập chốt chặn ngăn không cho người dân qua lại ở các khu vực nguy hiểm.

Tá Chuyên (TTXVN)
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, miền Trung tiếp tục mưa lớn
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Chia sẻ với báo chí chiều 17/10, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đang có hướng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN