Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

Ngày 3/1, một số địa phương trên cả nước đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

* Ngày 3/1, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhằm quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy Ninh Bình đề ra mục đích giúp cho các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị mình; gắn việc học tập chuyên đề với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, đơn vị.

Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, phù hợp, hiệu quả, tránh hình thức. Ngoài việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ chủ chốt ở cấp mình qua truyền hình trực tiếp; chỉ đạo và giám sát việc tổ chức học tập ở các tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với điều kiện thực tế tại các đơn vị./.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

* Ngày 3/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, cùng thảo luận để nắm vững các nội dung, tư tưởng của Nghị quyết, nắm vững kế hoạch thực hiện của tỉnh để quán triệt, xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải sát với tình hình cụ thể, trong đó xác định rõ những việc thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ theo kế hoạch, lộ trình.

Các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt 4 chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sự cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

* Ngày 3/1, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích sâu 3 Nghị quyết và 1 kết luận, đó là: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về hội nhập kinh tế quốc tế và Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Hội nghị giúp các đại biểu nắm vững cơ sở lý luận, thực tiễn, các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nêu trong các Nghị quyết và kết luận để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó.

* Ngày 3/1, Thành ủy Hải Phòng quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa 12 tới toàn thể cán bộ chủ chốt của thành phố.

Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nêu rõ Nghị quyết lần này có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt như: đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực như chính sách về tiền lương, nhà ở.

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng cần bám sát tình hình thực tiễn, gắn các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đây là những nội dung lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy các cấp ủy Đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và toàn diện, thống nhất cao về ý chí và hành động ở từng ngành, đơn vị, địa phương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Bí thư Lê Văn Thành nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo hướng tích cực, nhân dân đang đặt kỳ vọng vào thực hiện. Đây vừa là đòi hỏi, vừa là thời cơ rất thuận lợi của Đảng bộ thành phố cho việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết, tin tưởng rằng, với với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đưa Hải Phòng vào thời kỳ phát triển mới, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Tại Hội nghị, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã phát động và kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn Hải Phòng tích cực đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khẩn trương khắc phục khó khăn sau đợt lũ lụt vừa qua, ổn định cuộc sống, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu đang cận kề. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, thành phố Hải Phòng cũng đã quyết định ủng hộ 2,5 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt.
Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chiều 30/12, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN