Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái và Thứ trưởng, Quốc vụ khanh Bộ các vấn đề châu Âu của Hungary Barna Pal Zsigmond. Ảnh: TTXVN phát
Tại cuộc làm việc, Đại sứ Bùi Lê Thái đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực chính trị- ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hoá - giáo dục.
Đại sứ khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary đến Việt Nam từ ngày 18 - 19/3 đã thành công tốt đẹp, tin tưởng khóa họp lần thứ 10 sắp tới của Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hungary tại Hà Nội sẽ đề ra những biện pháp mới thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Đại sứ Bùi Lê Thái thông tin về kế hoạch của Đại sứ quán tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary, trong đó có nhiều hoạt động giao lưu văn hoá và hội thảo xúc tiến thương mại và mong các cơ quan hữu quan của Hungary phối hợp cùng tổ chức.
Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái tại cuộc làm việc với ông Barna Pal Zsigmond - Thứ trưởng, Quốc vụ khanh Bộ các vấn đề châu Âu của Hungary. Ảnh: TTXVN phát
Đại sứ Bùi Lê Thái cũng trao đổi về quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết ở Hungary, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với Đảng Xã hội, Đảng Công nhân và Đảng Fidesz cầm quyền. Đại sứ đề nghị ngài Thứ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu với vai trò của mình trong Ban lãnh đạo Đảng Fidesz quan tâm thúc đẩy thực hiện Thoả thuận đã ký giữa hai Đảng năm 2017.
Về phần mình, ông Zsigmond bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ giữa Việt Nam và Hungary trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định Đảng Fidesz cầm quyền mong muốn tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, đề xuất kết nối, trao đổi giữa lãnh đạo trẻ hai Đảng; sẽ báo cáo lãnh đạo Đảng Fidesz sớm cử đoàn sang thăm Việt Nam.
Về hợp tác giữa hai nước, ông Zsigmon cho biết với chính sách hướng Đông, Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Hungary trong khu vực châu Á. Bộ các vấn đề châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc vận động các nước còn lại trong Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA, và Uỷ ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU về đánh bắt thuỷ hải sản của Việt Nam.