Các đại biểu ấn nút phát động phong trào thi đua năm 2026 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Theo kế hoạch, Tháng Nhân đạo năm 2026 được tổ chức với quy mô toàn quốc, tập trung làm rõ dấu ấn “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”. Ở cấp Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai mô hình trọng điểm “Cộng đồng nhân ái - Kết nối yêu thương” tại 2 xã đặc biệt khó khăn thuộc hai tỉnh Tuyên Quang và Nghệ An. Mỗi mô hình bảo đảm hỗ trợ sinh kế cho 100% hộ nghèo, trao học bổng và đồ dùng học tập cho 100% học sinh nghèo, khó khăn, đồng thời xây dựng và gắn biển một công trình nhân đạo cộng đồng mang dấu ấn kỷ niệm 80 năm.
Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 cấp Trung ương dự kiến tổ chức tại Hà Nội với nhiều hoạt động thiết thực như, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức và vận động nguồn lực cho Tháng Nhân đạo giai đoạn 2021-2025; tổ chức hiến máu tình nguyện gắn với tuyên truyền, vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người; trưng bày triển lãm các mô hình nhân đạo tiêu biểu “80 năm hành trình nhân ái”; tổ chức không gian trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng và Chợ Nhân đạo.
Mỗi Hội cấp tỉnh, thành phố phấn đấu khởi công tối thiểu 8 công trình nhân đạo, trị giá từ 80 triệu đồng/công trình; hỗ trợ ít nhất 800 lượt người hưởng lợi, với mức hỗ trợ từ 8 triệu đồng/người trong Tháng Nhân đạo 2026. Các địa phương tổ chức đồng loạt Ngày hội nhân đạo cộng đồng gắn với hiến máu tình nguyện, gian hàng 0 đồng, trưng bày mô hình nhân đạo, hoạt động trải nghiệm sơ cấp cứu, bảo vệ môi trường; triển khai tháng cao điểm gây quỹ, phấn đấu vận động tối thiểu 8 tỷ đồng mỗi tỉnh, thành Hội, cùng chiến dịch truyền thông cao điểm lan tỏa các giá trị nhân đạo.
Gắn với Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội và trao Giải thưởng Nhân đạo, phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày vì cộng đồng” với chỉ tiêu 80 công trình, phần việc nhân đạo, tổng giá trị toàn Hội đạt tối thiểu 80 tỷ đồng. Công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua việc xây dựng trang tin điện tử “80 năm Nhân đạo Việt Nam”, tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Hội với mục tiêu thu hút ít nhất 80.000 lượt tham gia, đồng thời tái bản cuốn lịch sử Hội và xây dựng phóng sự tài liệu 80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Đánh giá kết quả 5 năm triển khai chính thức Tháng Nhân đạo (2021-2025), Ban Chấp hành Trung ương Hội cho biết, tất cả các tỉnh, thành Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo, coi Tháng Nhân đạo là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến năm 2025, nhiều địa phương đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tham gia hỗ trợ ít nhất một địa chỉ hoặc công trình nhân đạo trong Tháng Nhân đạo.
Tặng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích trong năm 2025.
Tổng giá trị vận động nguồn lực và tổ chức hoạt động trong 5 năm đạt trên 3.182 tỷ đồng, trợ giúp hơn 6,6 triệu lượt người. Trong đó, hỗ trợ bền vững cho 269.301 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá 711,375 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 13.021 công trình nhân đạo, trị giá 387,997 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất cho 5,5 triệu lượt người, trị giá 1.906,2 tỷ đồng; khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 687.973 lượt người, trị giá 176,9 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, giá trị vận động trong Tháng Nhân đạo đạt trên 636,5 tỷ đồng, cao gần 1,92 lần so với các tháng còn lại trong năm.
Tháng Nhân đạo là hoạt động được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thí điểm từ năm 2018-2020. Đến năm 2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chính thức cho phép lấy Tháng 5 hằng năm làm tháng cao điểm triển khai các hoạt động nhân đạo.
Tại Hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng trao Cờ thi đua, Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích trong năm.