Phú Yên: 134 tàu cá sẽ đón Tết trên biển

Những con tàu đầy ắp cá ngừ đại dương liên tiếp cập bến cuối năm, những người phụ nữ phấn khởi, hối hả khiêng cá xuất bán. Trên bờ, những người thợ đóng tàu tất bật, gấp rút hoàn thành các công đoạn sửa chữa cuối cùng để có chuyến khởi hành vươn ra biển lớn an toàn sau Tết. Dưới làn nước biếc, trên những boong tàu, ngư dân đang thảnh thơi bên mâm đồ lễ thịnh soạn, cầu mong một năm mới đánh bắt bội thu …

Những chuyến tàu đầy cá mang tết đến với người dân chài Phú Yên. Ảnh Internet



Những ngày giáp Tết ở làng biển Phú Câu, Đông Tác (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trở nên hối hả, nhộn nhịp, tràn ngập không khí phấn khởi trước thềm xuân mới. Là tàu câu cá ngừ cập bến cá phường 6 đầu tiên sau hơn 20 ngày đánh bắt trên biển, tàu PY 92681TS do ông Trần Tâm làm thuyền trưởng cùng 9 lao động câu được 33 con cá ngừ với sản lượng 1,4 tấn. Ông Tâm cho biết, chuyến đi này phí tổn khoảng 100 triệu đồng, giá cá hiện tại là 170.000đồng/kg, tuy có giảm so với vài ngày trước nhưng vẫn thu lãi khoảng 60 triệu đồng. Mỗi lao động cũng được chia được 5 triệu đồng trở lên. Trong đợt đánh bắt đầu năm 2012 này, 2 tàu đạt sản lượng cao nhất với trên 1,6 tấn là tàu PY 96139TS của ông Võ Thành Trung và tàu PY 90531TS của ông Trần Văn Tòng (cùng ở phường 6, TP Tuy Hòa). Các tàu khác có sản lượng đánh bắt trung bình từ 700 - 800kg, thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Bà Trần Thị Anh, chủ cơ sở thu mua hải sản thuộc DNTN Lợi Anh (phường 6) cho biết, trong những ngày giáp Tết, tàu câu cá ngừ dồn dập cập bến, có ngày đạt sản lượng thu mua từ 5 đến 6 tấn cá. Toàn bộ cá được sơ chế tại chỗ, rồi chủ yếu vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó xuất sang thị trường Mỹ và Nhật Bản.


Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, Trưởng trạm Biên phòng Đà Rằng, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, đơn vị đang quản lý 187 tàu câu cá ngừ đại dương cho biết: Đến ngày 27 tháng Chạp, đã có 50 tàu câu cá ngừ liên tiếp cập cảng phường 6. Ngày 28 tháng Chạp có 3 tàu tiếp tục cập cảng, còn lại 134 tàu khác do đánh bắt chưa đủ lượng cá mong muốn nên sẽ đón Tết trên biển, dự kiến cập bến sau mồng 4 Tết. Theo các ngư dân, trong dịp Tết Nhâm Thìn có 400 tàu câu cá ngừ đại dương tỉnh Phú Yên sẽ ăn Tết trên biển./.


Thế Lập
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN