Phú Thọ tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa

Đá san hô Trường Sa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 18/8, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ tiếp nhận đá san hô quần đảo Trường Sa do Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng. Những tảng đá Trường Sa này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: Đá san hô Trường Sa được trao tặng cho tỉnh Phú Thọ sẽ là hiện vật vô cùng quý giá, là biểu tượng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của quốc gia Việt Nam trên biển đảo, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền của nhân dân đất Tổ và của cả dân tộc Việt... Việc chuyển đá san hô Trường Sa về đất liền chính là đưa đất thiêng nơi tiền tiêu về trong lòng Tổ quốc, để các thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau ý thức trách nhiệm bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển đảo của quê hương.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng tỉnh Phú Thọ bức tranh mốc chủ quyền Trường Sa. Tỉnh Phú Thọ tặng Bộ tư lệnh Hải quân phiên bản trống đồng và ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” 100 triệu đồng.

Tạ Văn Toàn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN