Phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, ngăn chặn tội phạm khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 31/8, tại thành phố Gia Nghĩa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Tiểu khu Quân sự tỉnh Monđulkiri (Quân khu I, Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã tổ chức hội đàm đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2021 và phương hướng hợp tác năm 2022.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo hai cơ quan ký biên bản ghi nhớ tại hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi và thống nhất ký kết biên bản hợp tác thời gian tới; trong đó chú trọng phối hợp thực hiện các nội dung về trao đổi thông tin, phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn tội phạm, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới và trong nội địa của mỗi bên khi xảy ra thiên tai, thảm họa. Khi có các tình huống đột xuất, hai bên thông báo và chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền kịp thời giải quyết.

Hai bên tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương thúc đẩy giao lưu, quan hệ, kết nghĩa giữa nhân dân hai bên biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân sinh sống trong khu vực biên giới của mỗi bên nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới, cửa khẩu; cảnh giác đối với sự tuyên truyền, kích động, xuyên tạc nhằm chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Hai bên tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền cấp tỉnh thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Đắk Nông và Monđulkiri (Vương quốc Campuchia).

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Tiểu khu Quân sự tỉnh Monđulkiri thường xuyên phối hợp, trao đổi tình hình có liên quan; chỉ đạo lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc nảy sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng luật pháp của mỗi nước.

Hai bên đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới hai tỉnh thực hiện đúng Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới, cửa khẩu; không bao che, tiếp tay cho các loại tội phạm lợi dụng hoạt động để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; chủ động thông tin, trao đổi và cùng tiến hành hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

Văn Hoàn - Ngọc Minh (TTXVN)
Campuchia: Giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người
Campuchia: Giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng ngày 26/8 cho biết trong thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 20/8, nước này đã giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người trong 87 vụ buôn bán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN