Phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Thực hiện biên bản thỏa thuận giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng (Lào), theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Đại đội Biên phòng 162 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng) đã tiến hành tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, từ mốc quốc giới 119 đến mốc quốc giới 121, có chiều dài đường biên giới gần 5km.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 162 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, Lào) tuần tra song phương trên tuyến biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Đội tuần tra song phương cùng kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới và trao đổi tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới; đồng thời tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới, làm vệ sinh khu vực xung quanh cột mốc và tuyên truyền, phổ biến cho cư dân hai bên biên giới chấp hành các quy định về biên giới, lãnh thổ, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 162 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, Lào) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cư dân hai bên biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình tuần tra song phương hai bên đã tiến hành theo đúng quy định công tác đối ngoại đảm bảo theo kế hoạch. Qua kiểm tra, hệ thống đường biên giới và các mốc quốc giới do hai bên quản lý, phụ trách còn nguyên trạng. Hai bên tiến hành kiểm tra lãnh thổ của quốc gia mình và xác nhận không có dấu hiệu xâm canh, xâm cư, lấn chiến biên giới lãnh thổ của nhau. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn thấy xuất hiện các đường mòn qua lại biên giới, hai bên nhận định khả năng là đường mòn mà cư dân hai bên khu vực biên giới qua lại để săn bắn, khai thác lâm sản…

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 162 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, Lào) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cư dân hai bên biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Kết thúc buổi tuần tra, hai đơn vị đã rút kinh nghiệm; trao đổi về chủ trương, giải pháp, thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra tiếp theo và ký biên bản ghi nhận kết quả tuần tra song phương. Theo đó, hai bên cùng thống nhất sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân hai bên biên giới và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam, Lào; thường xuyên thông báo cho nhau về mọi hình thức và tình hình liên quan đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới và những vấn đề có liên quan để hai bên cùng quan tâm; có biện pháp cương quyết ngăn chặn hoạt động xâm hại đường biên, cột mốc và các hoạt động tội phạm như buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu…

Chú thích ảnh
Đội tuần tra song phương hai bên thống nhất kết quả kiểm tra tại mốc 120, tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp Tết Cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, năm Phật lịch thứ 2566, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tặng quà và chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 162 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng).

Anh Dũng - Xuân Tiến  (TTXVN)
Thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng An ninh Việt Nam - Lào
Thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng An ninh Việt Nam - Lào

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Công an Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN