Phối hợp đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính

Sáng 19/7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) phối hợp với Bộ Nội vụ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp năm 2017, ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được dự Hội nghị.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các nội dung: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó Chính phủ xác định một trong các mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là “Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020”. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án “Phương pháp đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”.

Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp trong quá trình triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.

Trong quá trình tổ chức triển khai chương trình, Bộ Nội vụ đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự tham gia tích cực và có trách nhiệm cao của UBND các tỉnh, thành phố, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp trong việc khảo sát điều tra xã hội học phục vụ Đề án đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thực tế kết quả triển khai đã phản ánh đúng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đó giúp các cơ quan hành chính nhà nước xác định các giải pháp phù hợp, khách quan nhằm khắc phục các vấn đề hiện nay, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2016, việc đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện ở 4 bộ, 10 địa phương. Năm 2017 đã triển khai đồng loạt 63 tỉnh, thành. Năm 2018 triển khai đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương nhưng phải nâng cao chất lượng hơn nữa. Hiện MTTQ có 11 chương trình giám sát do Ban Thường trực chủ trì phối hợp với các bộ, ngành.

Ông Trần Thanh Mẫn biểu dương Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã vào cuộc cùng MTTQ, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh để phát thu phiếu điều tra chọn mẫu, phân tích số liệu tương đối chính xác. “Làm cải cách hành chính không phải bằng cảm tính mà bằng máy móc kỹ thuật để đo lường sự hài lòng của người dân. Vấn đề này chúng ta cần tiếp tục phát huy”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Ông cho rằng MTTQ, Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh cần phải tăng cường công tác tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân về việc giám sát chỉ số hài lòng của người dân. Trước hết, cán bộ, công chức, viên chức từ trung ương đến địa phương phải có một sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, cùng với sự tham gia của người dân thì công cuộc cải cách hành chính mới thành công.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. Bởi, qua báo cáo đánh giá, nhận thức của cán bộ ở cấp huyện, cấp xã một số nơi còn hạn chế. Vấn đề giám sát cũng cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài việc tổ chức điều tra xã hội học, từ khâu chọn mẫu, thu phát phiếu, nhập, phân tích số liệu điều tra qua giám sát của MTTQ, Hội Cựu chiến binh và Bộ Nội vụ thì phải trực tiếp đi giám sát ở một số nơi. Sự phối hợp giữa ba bên cũng phải đồng bộ, chặt chẽ hơn, có sự chuyển động hơn nữa ở cấp huyện, xã.

Chú thích ảnh
Quang cảnh ký kết Chương trình phối hợp công tác 2018-2020. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký chương trình phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018 - 2020.  Theo đó, ba bên phối hợp thực hiện và giám sát điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng hàng năm; nhập, tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; xây dựng báo cáo và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính hàng năm.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Cải cách thủ tục hành chính là điểm nhấn trọng tâm trong các tháng cuối năm
Cải cách thủ tục hành chính là điểm nhấn trọng tâm trong các tháng cuối năm

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Công Thương qua cải cách thể chế, phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại... trong nửa đầu năm 2018 đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu vĩ mô và ổn định kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN