Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Thái Lan và Đại sứ Pakistan

Chiều 28/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan Panyarak Poolthup và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Zaigham Uddin Azam đến chào xã giao nhân mới đến Việt Nam nhận nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh và chúc mừng các Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với Thái Lan và với Pakistan trong thời gian qua và khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt giữa Thái Lan, Pakistan với Việt Nam.

Trao đổi với Đại sứ Thái Lan Panyarak Poolthup, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ quan tâm và mong muốn tình hình Thái Lan sớm đi vào ổn định đánh giá cao việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 11/2013 đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, khi có điều kiện sớm tiến hành họp Nội các chung lần 3 giữa hai nước và ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 15 tỷ USD vào năm 2020 cũng như thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác về lao động, thể thao và Hiệp định khoa học công nghệ mới.

Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực đề nghị Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò nước Điều phối viên trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc.

Trao đổi với Đại sứ Pakistan Zaigham Uddin Azam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng những thành tựu Chính phủ Pakistan đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, ổn định và cải thiện đời sống người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp thúc đẩy tổ chức định kỳ các cơ chế hợp tác song phương sẵn có và sớm ký các thỏa thuận hợp tác mới trong các lĩnh vực an ninh, văn hóa, thể thao tăng cường hợp tác thương mại để phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương lên mức 500 triệu USD trong thời gian tới.

Đại sứ Thái Lan Panyarak Poolthup và Đại sứ Pakistan Zaigham Uddin Azam khẳng định Thái Lan và Pakistan luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm công tác tại Việt Nam và khẳng định sẽ tích cực đóng góp vào việc không ngừng mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thái Lan, Pakistan và Việt Nam.


TTXVN/Tin tức

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Vương quốc Tây Ban Nha Josse Manuel Garcia-Margallo đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-27/3/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN