Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đại diện các tổ chức phi chính phủ

Chiều 29/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam và các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội . Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN.


Tại buổi tiếp, cảm ơn sự giúp đỡ có ý nghĩa của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm là tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam phù hợp với những ưu tiên phát triển của Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang được Việt Nam sử dụng có hiệu quả. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục mở rộng hơn nữa sự hợp tác và giúp đỡ Việt Nam.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực thế mạnh của mình và phù hợp với nhu cầu cũng như luật pháp của Việt Nam đồng thời mở rộng sự giúp đỡ phát triển bằng các dự án lồng ghép dài hạn và nguồn tài trợ bền vững hơn cho các hoạt động xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả chiến tranh. 

Đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và công bằng xã hội.

Đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng mong muốn cơ quan chức năng Việt Nam nỗ lực nghiên cứu, tiếp tục sửa đổi các văn bản pháp quy theo hướng đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính liên quan tới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bảo đảm quản lý dự án hiệu quả. 

Đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ngày càng trở nên thực chất, hiệu quả.


 Nguyễn Hồng Điệp 
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Sri Lanka
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Sri Lanka

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka, giáo sư G.L Peiris, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Sri Lanka và dự lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại thủ đô Colombo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN