Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra thực địa Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP).
Đoàn công tác bắt đầu chương trình tại Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP), dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 23/3/2021. Dự án do liên doanh ba nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV), Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa (Thái Lan) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) thực hiện, với quy mô 481,2 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.074 tỷ đồng, triển khai theo ba giai đoạn từ năm 2021 đến 2032.
Đến thời điểm hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thủ tục thuê đất giai đoạn 1; UBND tỉnh đã cho thuê đất bốn đợt với tổng diện tích 96,05 ha. Sau lễ khởi công ngày 15/12/2023, chủ đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục san nền khu xử lý nước thải, san nền các lô đất công nghiệp, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và cấp nước.
Tiếp theo, Đoàn công tác kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy - một trong những dự án động lực của tỉnh Quảng Trị. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019, gồm 10 bến với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn; do Công ty cổ phần Liên doanh quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư.
Dự án được triển khai theo ba giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị đã bàn giao 133 ha mặt bằng giai đoạn 1 và đang tiếp tục bàn giao thêm 37 ha. Chủ đầu tư đã hoàn thành 300 m đê chắn sóng; thi công bến số 1 và số 2 đạt khoảng 65%. Dự kiến bến số 3 và 4 sẽ được khởi công vào tháng 9/2025 và hoàn thành vào tháng 11/2026.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tiến độ triển khai và nhấn mạnh tính chiến lược của Cảng quốc tế Mỹ Thủy đối với sự phát triển của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ. Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh và nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công; đồng thời đẩy mạnh thu hút các dự án thứ cấp vào Khu kinh tế Đông Nam để tạo nguồn hàng ổn định cho cảng khi đưa vào khai thác.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Sân bay Quảng Trị.
Đoàn công tác cũng kiểm tra Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không, thuộc Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, có khả năng khai thác tàu bay code E và các chuyến bay quốc tế không thường lệ; đồng thời là sân bay quân sự cấp II, có công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm.
Dự án có tổng diện tích 265 ha, trong đó vốn đầu tư công của địa phương là 233 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành giải phóng 239 ha; phần diện tích còn lại 25,9 ha không ảnh hưởng tiến độ thi công và dự kiến hoàn tất vào năm 2025. Từ khi khởi công ngày 6/7/2024, nhà đầu tư đã triển khai thi công các hạng mục theo hợp đồng BOT, bảo đảm tiến độ hoàn thành giai đoạn trước năm 2026.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiểm tra Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng tuyến chính, di dời toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư cho 454 hộ dân và di dời 788 ngôi mộ. Tuyến chính đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025. Tỉnh đang chỉ đạo xử lý diện tích đường gom phát sinh mới.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho cán bộ, công nhân xây dựng Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP).
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đến thôn 9, xã Diên Sanh để thăm và động viên một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Nghe người dân phản ánh về tình trạng ngập lụt, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ xuồng, thuyền và máy phát điện nhằm chủ động ứng phó trong trường hợp bị chia cắt do mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân.