Ngày 2/10, thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết: Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 116,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 113,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế khoảng 270 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều nơi ở Quảng Bình ngập trên diện rộng. Tại vùng rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, hơn 600 ngôi nhà của toàn xã đã bị nước lũ nhấn chìm trong nước. Ảnh: Đức Thọ - Hà Giang - TTXVN |
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.
* Chiều 2/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã họp với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương bàn các biện pháp đối phó với cơn bão số 6 và tình hình lũ tại đồng bằng sông Cửu Long.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan trong việc đối phó với bão lũ; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, không để người dân tự ý ra khơi đánh bắt cá. Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực (EVN) kiểm tra chất lượng các hồ chứa, theo dõi thông tin để xử lý chính xác công tác điều tiết các hồ chứa.
Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 5, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương phải xác định vùng chịu ảnh hưởng của bão để triển khai công tác ứng phó, đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Các tỉnh, thành phố cần xử lý, răn đe những trường hợp không chấp hành quyết định sơ tán dân.
Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tập trung lực lượng, phương tiện để gia cố bờ bao bảo vệ diện tích lúa vụ 3, đặc biệt là các tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp. Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 6. Riêng tỉnh Quảng Bình tập trung chỉ đạo theo dõi diễn biến để chủ động đối phó với lũ trên sông Gianh.
Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác đối phó với bão số 5 và lũ ở đồng bằng sông Cửu Long của các bộ, ngành, địa phương; nhờ đó, đã làm giảm nhẹ thiệt hại về người, tài sản.