Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Đồng Tháp

Ngày 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp. 

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 của tỉnh.

Trong năm qua, Đồng Tháp tiếp tục tăng trưởng khá, thực hiện đạt và vượt 15/16 tiêu chí đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,91%, tổng giá trị tổng sản phẩm trên địa  bàn (GRDP) đạt gần 52 ngàn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 43,03 triệu đồng, tăng 18,5% so với năm 2017. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển, đề án tái cơ cấu nông nghiệp phát huy hiệu quả. Tăng trưởng khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 6,07%, tăng gấp đôi so kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, lần đầu tiên Đồng Tháp xuất khẩu gạo và thủy sản vượt mốc 1 tỷ USD. Đồng Tháp đang đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng trái cây, trái nhãn của Châu Thành đã xuất sang thị trường Hoa Kỳ, lô hàng xoài đầu tiên được xuất sang Hoa Kỳ trong tháng 4 này. 
   
Trong Phong trào xây dựng nông thôn mới, Đồng Tháp hiện có 54 xã đạt 19/19 tiêu chí. Đến cuối năm 2018 toàn tỉnh đã huy động hơn 26 ngàn tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng Tháp đã khai sinh và thành lập được 68 mô hình “Hội quán nông dân” - một hình thức tập hợp nông dân, thương nhân trên tinh thần tự nguyện.

Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ hai về chỉ số năng lực cạnh tranh, duy trì 11 năm liên tiếp nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chất lượng điều hành kinh tế. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.000 tỷ đồng.

Năm 2018 Du lịch Đồng Tháp có nhiều khởi sắc, Đồng Tháp chủ trương phát triển du lịch cộng đồng, nhiều gia đình mạnh dạn mở cửa vườn cây ăn trái đón khách tham quan và làm du lịch homestay. Đồng Tháp xếp thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về phát triển du lịch.

3 tháng đầu năm 2019 kinh tế nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 15 ngàn tỷ đồng, sản xuất công nghiệp hơn 14 ngàn tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ hơn 22 ngàn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 265 triệu USD, tồng thu ngân sách hơn 2.340 tỷ đồng…

Để tỉnh tiếp tục phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp  Nguyễn Văn Dương kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường bộ mới An Hữu - Cao Lãnh; bố trí vốn cho Dự án Quốc lộ 30 đoạn tuyến tránh thành phố Cao Lãnh, Dự án cụm tuyến dân cư di dời dân nằm trong vành đai sạt lở, Dự án ổn định dân di cư tự do, Dự án  xây dựng kè chống sạt lở và  trồng cây bảo vệ đường tuần tra biên giới…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Chính phủ cho phép tỉnh tiếp tục làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 3 Công ty: Công ty thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp; cho rằng Đồng Tháp là tỉnh có điều kiện phát triển nông nghiệp, du lịch, có nhiều cảnh quan đặc sắc như Vườn Quốc gia Tràm Chim, Khu di tích Xẻo Quýt, Làng Hoa kiểng Sa Đéc… Tỉnh có sản lượng lúa đạt 3,3 triệu tấn/năm, nổi bật xuất khẩu gạo, cá tra.

Phó Thủ tướng cho rằng xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp được thực hiện bài bản, hầu hết các chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh còn thấp.

Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Đồng Tháp là tỉnh đứng thứ 2 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; văn hóa xã hội có hướng phát triển tốt, tích cực; hệ thống chính trị tốt, có sự  đồng lòng cao giữa các cấp lãnh đạo; kinh tế tập thể phát triển tốt, hợp tác xã nông nghiệp có nhiều mô hình hay.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới tỉnh tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; quan tâm đến quy hoạch, nhất là hạ tầng giao thông; có kế hoạch chuyển dịch kinh tế; quan tâm hơn đào tạo nguồn nhân lực. Tỉnh cũng cần tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phối hợp tốt với các tỉnh khu vực phát triển tiểu vùng Đồng Tháp Mười. Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa ra nhiều sang kiến, mô hình hay để đề xuất Trung ương nhân rông ra cả nước.

Đối với các kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện các bộ, ngành rất đồng tình chia sẻ và tìm hướng giải quyết.

Tại buổi làm việc, Ngân hàng Agribank tặng 5 tỷ đồng cho tỉnh Đồng Tháp thực hiện an sinh xã hội. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng kỷ vật cho UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Đồng Tháp
Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Đồng Tháp

Ngày 13/4, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã đến tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN