Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Chiều 3/6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về hai nội dung cho ý kiến về đề án “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và thí điểm hai đặc khu kinh tế Móng Cái - Vân Đồn” và một số vấn đề của ngành than.


Đánh giá cao trong việc Quảng Ninh nắm bắt lợi thế đã chủ động xây dựng đề án phát triển kinh tế vì sự phát triển chung của vùng kinh tế Đông Bắc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Việc xây dựng thí điểm hai đặc khu kinh tế Móng Cái và Vân Đồn cần phải phân tích, đánh giá đúng về tiềm năng, thế mạnh cả bên trong và bên ngoài tỉnh, nhất là phải xem xét xu thế luân chuyển hàng hóa, sản xuất và công nghệ của thế giới. Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh cần chủ động đề xuất với Trung ương các cơ chế để có thể huy động tối đa nguồn lực trong xã hội, tạo nguồn vốn đầu tư ở các khu kinh tế. Phó Thủ tướng lưu ý: Quảng Ninh cần phân kỳ triển khai thí điểm xây dựng đặc khu kinh tế, không nên tiến hành xây dựng cả hai đặc khu kinh tế Móng Cái, Vân Đồn cùng lúc và cần lựa chọn những dự án đầu tư nào vào các khu kinh tế cho phù hợp để đảm bảo tiêu chí phát triển xanh, bền vững.


Trong đề án phát triển kinh tế xã hội trình Bộ Chính trị tới đây, Quảng Ninh xây dựng nhiều dự án đầu tư quan trọng như: cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, khu casino Vân Đồn, đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đưa điện lưới ra đảo Cô Tô... Đa phần các dự án này, Quảng Ninh đề xuất với Trung ương cho thực hiện dự án theo hình thức BOT, BT nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức tài chính. Riêng dự án cảng biển nước sâu Hải Hà, Quảng Ninh đề nghị được phép thí điểm đầu tư dự án theo phương thức đầu tư PPP (hình thức hợp tác công - tư, theo đó Nhà nước cho phép tư nhân cùng tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc công trình công cộng của Nhà nước).


Chia sẻ với những khó khăn của ngành than như: Tồn kho than lớn, giá bán than cho các hộ sản xuất điện thấp (chỉ bằng 50% giá thành), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị ngành than cần cố gắng tìm biện pháp vượt qua khó khăn, việc điều chỉnh giá bán than theo cơ chế thị trường cần thực hiện từng bước, bởi Chính phủ phải cân nhắc đến sức chịu đựng của người dân hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn.


Văn Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN