Phó Giám đốc Học viện Liên quân Nhật Bản thăm Việt Nam

Sáng 23/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Naohisa Fucase, Phó Giám đốc Học viện Liên quân Nhật Bản đang thăm và làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Võ Văn Tuấn nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1973) đến nay, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản phát triển vững chắc, hiệu quả. Đặc biệt, tháng 3/2014, hai bên ký tuyên bố chung nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước thành “quan hệ chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì sự phồn vinh ở Châu Á”, đánh dấu sự phát triển toàn diện trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Thiếu tướng Naohisa Fucase, Phó Giám đốc Học viện Liên quân Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Hồng Pha/Thông tấn quân sự.


Tuy nhiên, trong bối cảnh mối quan hệ chung giữa hai nước ngày càng phát triển thì kết quả hợp tác về quốc phòng còn ở mức độ khiêm tốn; số lượng đoàn quân sự hai bên trao đổi chưa nhiều, hợp tác về đào tạo học viên quân sự còn ít; hợp tác trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng chưa được phát huy; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân chủng, binh chủng chưa được thường xuyên; những bất cập này cần được hai bên quan tâm giải quyết.

Thiếu tướng Naohisa Fucase chúc mừng Việt Nam vừa chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; cho rằng chuyến công tác lần này là cơ hội tốt để Học viện Liên quân Nhật Bản và Học viện Quốc phòng Việt Nam chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo.

Về vấn đề Biển Đông, Thiếu tướng Naohisa Fucase bày tỏ sự quan ngại về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam; mong rằng Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục đấu tranh phản đối những hành động sai trái của phía Trung Quốc bằng con đường ngoại giao, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì lợi ích hòa bình của khu vực và trên thế giới.


Nguyễn Hồng Pha
Hạ viện Nhật Bản ra nghị quyết kêu gọi Trung Quốc tự kiềm chế trên Biển Đông
Hạ viện Nhật Bản ra nghị quyết kêu gọi Trung Quốc tự kiềm chế trên Biển Đông

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc tự kiềm chế hành vi ở vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN