Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU

Theo phóng viên TTXVN tại Manama, ngày 13/3, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 146 (IPU) tại Manama, Bahrain, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký IPU về Phương thức tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội, có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira, Chủ tịch Quốc hội Zambia Nelly Butete Kashumba Mutti và Chủ tịch Thượng viện Bahrain Ali Bin Saleh Alsaleh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong bên lề Đại hội đồng IPU-146. Ảnh Nguyễn Trường/PV TTXVN từ Trung Đông

Tại cuộc gặp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc tham gia các hoạt động của IPU là nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội Việt Nam nhằm góp phần cùng các nghị viện thành viên của IPU thảo luận và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu cấp bách hiện nay, qua đó góp phần củng cố hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao đóng góp của Tổng Thư ký IPU vào sự phát triển quan hệ giữa IPU và Quốc hội Việt Nam trong những năm qua. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn Tổng Thư ký IPU đã ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội vào tháng 9/2023, đồng thời đề nghị Ban Thư ký IPU tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị này.

Đánh giá cao năng lực của Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện có tầm cỡ quốc tế, nổi bật là Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội vào năm 2015, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong cho rằng quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và IPU đã có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, khẳng định IPU sẵn sàng hỗ trợ Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị tương tự.

Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh việc ký kết Thỏa thuận giữa Ban Thư ký IPU và Quốc hội Việt Nam về Phương thức tổ chức Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 nhân dịp Đại hội đồng IPU-146 thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của IPU. Việc ký kết cũng thể hiện cam kết của hai bên hiện thực hóa chủ đề của Đại hội đồng IPU-132 được tổ chức tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, đại diện Quốc hội Việt Nam, và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, đại diện Ban Thư ký IPU, ký Thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký IPU về Phương thức tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội vào tháng 9/2023.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Angola trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác với Angola trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước có nhiều khởi sắc, cho rằng tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và Angola là đối tác kinh tế đầy hứa hẹn của Việt Nam tại châu Phi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, y tế và giáo dục. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết một số văn kiện hợp tác như Hiệp định bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các hiệp định trong lĩnh vực an ninh và hàng không dân dụng.

Về quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký, và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira bày tỏ mong muốn hai bên cần tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chế biến, giáo dục, y tế, công nghiệp và vận tải biển, đề nghị hai Quốc hội hai nước thành lập các Nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Zambia Nelly Butete Kashumba Mutti, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, y tế và giáo dục, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Zambia, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Zambia cho rằng hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như nông nghiệp và du lịch, bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Zambia khẳng định sẽ chuyển Bộ Ngoại giao Zambia xem xét đề nghị miễn visa đối với người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Bahrain Ali Bin Saleh Alsaleh.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-146
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-146

Chiều 13/3 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 tại thủ đô Manama của Bahrain, đã có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-146.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN