Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 11/11, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Cao Bằng.

Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì và phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 75% so với cùng kỳ năm 2016; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tại buổi làm việc, tỉnh Cao Bằng kiến nghị được ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các chương trình, dự án về xây dựng hạ tầng cơ sở, kết nối giao thông, phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực. 

Theo đó, tỉnh đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) sang giai đoạn 2017 - 2020, nghiên cứu, xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng đến cửa khẩu Trà Lĩnh trong giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung tuyến Quốc lộ 3, đoạn Chợ Mới (Bắc Kạn) - Tà Lùng, Phục Hòa (Cao Bằng) vào quy hoạch đường bộ cao tốc Việt Nam. 

Tỉnh cũng kiến nghị quan tâm bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho dự án cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu; xem xét cho chủ trương sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 để bố trí cho dự án nâng cấp, cải tạo đường Nà Tồng, Đức Hạnh (Bảo Lâm)…

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đề nghị Trung ương xem xét tăng mức đầu tư về hạ tầng, giảm hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân; tích cực hỗ hợp hỗ trợ theo Chương trình 135. Về chế độ chính sách cho các xã đặc biệt khó khăn nên áp dụng theo vùng, không theo đối tượng vì đối tượng nghèo và trung bình cách biệt về thu nhập không nhiều.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội nhất là vấn đề giao thông. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh; đồng thời gợi ý tỉnh nên đăng ký làm việc với Trung ương để giải quyết các kiến nghị, báo cáo, nêu ý tưởng phát triển địa phương trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con xóm Pác Bó, xã Trường Hà (huyện Hà Quảng); xóm Lũng Rịch, xã Lương Thông (huyện Thông Nông). Dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà 20 gia đình uy tín tiêu biểu, 40 gia đình có công với nước; phối hợp với Bệnh viện Tim mạch Trung ương khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 20 con bò sinh sản cho người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em trao 200 suất quà tặng trẻ em nghèo tại 2 địa phương trên...

Quốc Đạt (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi đồng bào vùng lũ Hòa Bình
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi đồng bào vùng lũ Hòa Bình

Ngày 18/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thị sát tình hình, chỉ đạo giải quyết hậu quả thiên tai, thăm hỏi, động viên đồng bào tại huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN