Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Ngày 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy.

Chú thích ảnh
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu. 

Thông tin đến cử tri về tình hình phục hồi kinh tế của đất nước sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mỗi tỉnh trong khu vực cần xây dựng chương trình hành động thực hiện nhằm đánh giá và khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế hiện có.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Hậu Giang và các địa phương trong tỉnh cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, mỗi cán bộ phải có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường liên kết vùng trên các lĩnh vực; tranh thủ các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chú ý tận dụng lợi thế về giao thông khi các tuyến cao tốc đi qua địa bàn. Tỉnh quan tâm giải quyết kịp thời khó khăn của người dân, doanh nghiệp, tập trung cao độ phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn đối với dự án, công trình không khả thi; khắc phục đầu tư dàn trãi để tập trung đầu tư cho phát triển.

Bên cạnh đó, Hậu Giang cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sinh kế; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Châu Thành A phát biểu ý kiến. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn cử tri phát huy tinh thần đoàn kết, cùng Đảng bộ, chính quyền, chung sức, chung lòng, cần cù, sáng tạo, đổi mới, vì một Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững.

Tại hội nghị, cử tri nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông; chính sách đất đai; chính sách đối với gia đình liệt sĩ; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách ở xã, ấp; đề xuất quan tâm hỗ trợ tầm soát, điều trị hậu COVID-19 đối với người không có điều kiện, nhằm đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Vị Thủy phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ngoài ra, còn có các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống, an ninh trật tự như đề xuất chính sách tiền lương, chế độ để đảm bảo đời sống cho công nhân tại các doanh nghiệp; chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải pháp kiểm soát, bình ổn đối với giá xăng dầu, vật tư xây dựng, vật tư nông nghiệp; vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn tràn lan; tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy diễn biến phức tạp…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi, trả lời theo thẩm quyền; được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để trình tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tin, ảnh: Hồng Thái  (TTXVN)
Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa
Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa

Ngày 27/4, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN