Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri Quảng Ngãi

Trong hai ngày 17 và 18/10, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có các cuộc tiếp xúc cử tri (chuyên đề) tại Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, Khu Công nghiệp VSIP; thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi.

Tại Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn), nhiều cử tri đã nêu những bất cập trong phát triển ngành lọc hóa dầu tại Khu Kinh tế Dung Quất. Cử tri Khương Lê Thành, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, kiến nghị, Khu Kinh tế Dung Quất có lợi thế rất lớn là có Nhà máy lọc dầu Dung Quất thế nhưng vẫn chưa có một trung tâm tổ hợp lọc hóa dầu mang tầm quốc gia được đầu tư.  Ông đề nghị cần có cơ chế thu hút, tạo điều kiện để sớm khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh, thu hút đầu tư mạnh vào Quảng Ngãi các dự án về lọc hóa dầu để phát triển thành chuỗi trung tâm lọc hóa dầu như một số nước trong khu vực. Có như vậy, ngành lọc hóa dầu mới có cơ hội phát triển.

Cử tri Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn kiến nghị cần xem xét điều chỉnh áp thuế nhập khẩu 0% đối với các nguyên liệu nhập cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất; sớm tháo gỡ vướng mắc đầu tư đồng bộ về nhà ở, hạ tầng y tế, giáo dục tại Khu đô thị Vạn Tường để phục vụ hiệu quả nhu cầu đời sống, sinh hoạt của người lao động.

Tại Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, cử tri kiến nghị những bất cập về hạ tầng do hệ thống đường giao thông xuống cấp, thường xảy ra tắc đường, mất an toàn trên tuyến Quốc lộ 1A qua Khu Công nghiệp. Cử tri phản ánh nhiều công nhân vẫn rơi vào bẫy "tín dụng đen", thiếu nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận các ý kiến của cử tri, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi trả lời trực tiếp những vấn đề cử tri quan tâm. Với những kiến nghị khác, Đoàn sẽ báo cáo trực tiếp đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, vấn đề về miễn thuế, giảm thuế đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các vấn đề liên quan đến hoạt động vận hành, sản xuất, nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được tổng hợp và có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống công nhân lao động. Biểu dương những nỗ lực của đội ngũ công nhân, góp phần vào sự phát triển của đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn công nhân lao động tiếp tục nỗ lực sản xuất, các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy tinh thần là cầu nối, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng đời sống công nhân.  

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã làm việc với Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi về những thuận lợi khó khăn sau khi cổ phần hóa. Ông Võ Thành Đàng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi cho biết, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2006, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi đã tái cơ cấu trở thành Công ty Cổ phần nhà nước giữ 28% vốn điều lệ. Tháng 6/2009, Tổng công ty đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước SCIC thực hiện thoái phần vốn nhà nước tại công ty. Từ đó, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi là Công ty Cổ phần không có vốn Nhà nước. Qua quá trình đầu tư, phát triển đến nay, Công ty có 17 đơn vị thành viên. Doanh thu hàng năm của công ty đạt 8 nghìn tỷ đồng/năm, lợi nhuận trước thuế 1.450 tỷ, giải quyết việc làm cho 5.291 người với thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian qua, công ty đã có chính sách phát triển đột phá, khuyến khích đội ngũ công nhân lao động phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên hoạt động tốt hơn, thu hút lao động có tay nghề về làm việc tại công ty.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã nêu 8 kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh như: vấn đề thanh, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đặc biệt là khó khăn trong việc các doanh nghiệp thuộc trường hợp được hỗ trợ lãi suất vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại COVID-19, nhất là gói hỗ trợ hỗ trợ cho doanh nghiệp 2% lãi suất, đến nay vẫn chưa được hỗ trợ vay dù đủ điều kiện.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao thành quả trong hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, nhất là việc công ty cổ phần hóa từng bước đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặt được lợi ích của người lao động lên trên hết, làm sáng rõ được vai trò làm chủ của đội ngũ công nhân lao động. Đặc biệt, hai năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã nỗ lực, đồng lòng thi đua lao động sản xuất đạt được nhiều kết quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi không còn mang tầm là doanh nghiệp của một nước mà đã vươn ra khu vực và thế giới, cần tiếp tục đổi mới mới không ngừng, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, tạo ra những sản phẩm có chất lượng.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã đến tham quan dây chuyền sản xuất Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tặng 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Cường (TTXVN)
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Chuẩn bị Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, sáng 15/10, tại Trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN