Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm và làm việc tại Quảng Nam

Trong 2 ngày 25 và 26/4, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Quảng Nam. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã báo cáo với đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020); tình hình phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Trong 3 năm qua và những tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh đều đạt, vượt kế hoạch, tổng sản phẩm tăng gần 13,1%, vượt chỉ tiêu nghị quyết hơn 10%, tổng vốn đầu tư xã hội từ năm 2016 đến năm 2018 đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% mỗi năm. Cơ cấu kinh tế Quảng Nam chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản xuống còn 12%, các ngành phi nông nghiệp tăng lên 88% trong năm 2018.

Những năm qua, cùng với tập trung phát triển vùng động lực, xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Nam chú trọng phát triển 6 nhóm dự án trọng điểm vùng Đông, 5 nhóm phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025. Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam thực hiện khá hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, đô thị và chuyển dịch cơ cấu lao động, chỉ số cạnh tranh (CPI) luôn đứng top 10 của cả nước.

Về kết quả 10 năm  thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, tỉnh Quảng Nam khá thành công trong thu hút đầu tư, sản xuất công nghiệp khu vực ven biển gắn với ngành dịch vụ, du lịch biển đảo trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng biển. Tỉnh Quảng Nam xác định vùng Đông làm vùng động lực phát triển kinh tế, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người vùng ven biển đạt 95 - 100 triệu đồng vào năm 2030.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải. 

Tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư bảo vệ bờ biển Cửa Đại theo hướng tập trung. Một số vướng mắc về thực hiện Luật đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật đất đai, Luật đầu tư... thời gian giải quyết thủ tục chậm, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn, thu hút đầu tư khó khăn, dẫn đến chủ trương thực hiện thay đổi, chính sách thay đổi không kịp với xu thế phát triển chung…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng Quảng Nam là tỉnh có truyền thống cách mạng. Những năm qua, Quảng Nam đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, thể hiện ở các chỉ số phát triển kinh tế theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra đều vượt so với quy định. Thu ngân sách tăng 20% mỗi năm. Đây là cơ sở đánh giá đúng sức tăng trưởng của tỉnh... Quảng Nam là địa phương có trục phát triển mạnh trong khu vực miền Trung và cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao tỉnh Quảng Nam trong việc phát triển công nghiệp cơ khí, trong đó Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải là mô hình mẫu của cả nước, tiếp cận những bước đi phù hợp, hiệu quả… 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý, Quảng Nam cần tập trung hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ, sau đó tập trung vào nhiệm kỳ tới, đảm bảo việc tăng trưởng đồng đều các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh. Quảng Nam phải xây dựng là tỉnh công nghiệp và kinh tế biển mạnh. Đây là xương sống để tỉnh phát triển. Tỉnh cũng cần rà soát lại một số quy hoạch tổng thể, phải có tầm nhìn đến 2045. Quảng Nam tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ, chất lượng cao; hướng phát triển vào du lịch biển đảo; tiếp tục xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đa ngành, đa lĩnh vực…

Ngoài ra, tỉnh cần tập trung vào 3 đột phá gồm: Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, khoa học công nghệ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát thực địa tuyến sạt sở biển Cửa Đại, thành phố Hội An. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng ghi nhận một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt trong vấn đề sạt lở biển Cửa Đại, thành phố Hội An và kinh tế biển; một số vướng mắc trong Luật đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật đất đai…

Trước đó, ngày 25/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa khu vực sạt lở bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An; làm việc với Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải và khảo sát thực địa Khu công nghiệp công nghệ cao, Cảng Chu Lai. Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Núi Thành.

Tin, ảnh: Trần Tĩnh (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Ngày 15/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã đến dự Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 tại Khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN