Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN
Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hạ viện Om Birla; bày tỏ vui mừng đến thăm Ấn Độ, đất nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và là một trong những Đối tác Chiến lược toàn diện quan trọng của Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chúc mừng Ấn Độ, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội do Liên minh Dân chủ Quốc gia và nòng cốt là đảng Nhân dân Ấn Độ (BIP) dẫn dắt đang phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu ấn tượng cả về kinh tế, quân sự và khoa học kỹ thuật, góp phần không ngừng củng cố vai trò và vị thế của Ấn Độ ở khu vực và trên thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ấn Độ, mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và tình hữu nghị giữa hai nước, hai Quốc hội, góp phần đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.
Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Om Birla bày tỏ vui mừng đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Ấn Độ, khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hai nước. Chủ tịch Hạ viện Om Birla hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong suốt hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là việc hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên cả kênh Chính phủ và Quốc hội cũng như giao lưu nhân dân. Chủ tịch Hạ viện Om Birla đánh giá cao thành tựu tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam gần đây, chia sẻ Ấn Độ cũng đang tập trung nguồn lực để phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển; cho rằng hai nước đang đứng trước những cơ hội to lớn để mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp và giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước, ủng hộ mở rộng hợp tác song phương trên các trụ cột chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ đánh giá cao và nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải về việc cần thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư hai chiều, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới, triển khai mạnh mẽ các biện pháp nhằm mở cửa hơn nữa thị trường; tăng cường hợp tác nông nghiệp - lĩnh vực hai nước có nhiều điểm chung; thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, gia tăng các tour, tuyến, sản phẩm du lịch và kết nối hàng không giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho việc trùng tu các nhóm tháp Chăm tại Khu di tích Mỹ Sơn – đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nước tăng cường hơn nữa đầu tư lẫn nhau, kêu gọi các tập đoàn lớn của Ấn Độ sang đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, công nghệ cao.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tại trụ sở Hạ viện Ấn Độ ở thủ đô New Delhi. Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN
Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp của hai nước, thúc đẩy trao đổi giữa các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện Om Birla cho biết Hạ viện Ấn Độ sẽ sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam; cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ lập pháp và mời các đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam sang Ấn Độ để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.
Cùng ngày, đoàn Đại biểu Quốc hội cũng đã thăm và làm việc với Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ.
Tại cuộc trao đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chúc mừng những đóng góp quan trọng của Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ đối với sự phát triển của Ấn Độ cũng như việc Ấn Độ chính thức đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2024 - 2027. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Ấn Độ; đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam đối với việc tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hợp tác hiệu quả hơn nữa trong tương lai nhằm thực hiện mục tiêu chung là xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.
Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ S.Sanjay Murthy vui mừng chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm; chia sẻ về kinh nghiệm của Ấn Độ trong lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị trong thời gian tới, hai bên sớm ký lại Thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực kiểm toán; thúc đẩy hợp tác về chuyên môn, các chương trình đào tạo cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng kiểm toán để phục vụ các hoạt động của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội; mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới như kiểm toán trong môi trường số, kiểm toán nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG); ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu lớn trong hoạt động kiểm toán; đồng thời tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các tổ chức kiểm toán đa phương như Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), ASOSAI.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm cùng với đoàn đại biểu tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ từ ngày 14-19/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên G20 ở thủ đô New Delhi.