Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Ngày 29/4, Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, nhà tài trợ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn... 

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em biểu dương, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Quỹ qua các thời kỳ đã tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ cao cả được giao. Phó Chủ tịch nước khẳng định, 30 năm xây dựng và phát triển là một hành trình kiên trì, bền bỉ, không ít khó khăn, vất vả, Quỹ đã kết nối tình yêu thương, giúp đỡ kịp thời hàng triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó, có hàng chục vạn trẻ em khuyết tật và gần đây nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Qua các giai đoạn phát triển, nhiều chương trình hoạt động của Quỹ đã thể hiện sức sáng tạo, tận tâm, tiên phong vì cộng đồng, vì cuộc sống tốt đẹp cho trẻ em. Tiêu biểu như chương trình “Vì trái tim trẻ thơ”, “Phẫu thuật nụ cười”; “Mùa xuân cho em”; “Cùng em đến trường” đã hỗ trợ nhiều mặt cho các em từ thể chất lẫn tinh thần, giúp các em tiếp cận với các điều kiện để phát triển toàn diện. Hoạt động của Quỹ trải dài trên khắp mọi miền tổ quốc, đặc biệt ưu tiên cho những trẻ em còn thiệt thòi, khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt trong cuộc sống..

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kỷ niệm 30 năm. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới ngày càng yêu cầu cao hơn, đòi hỏi các ngành chức năng, tổ chức phải nâng tầm nhận thức, không ngừng đổi mới tư duy, nội dung, hình thức hoạt động để theo kịp đòi hỏi của xã hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan đến trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đạt được, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động nguồn lực...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn và tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, ủng hộ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung và Quỹ Bảo trợ trẻ em nói riêng để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Chú thích ảnh
 Các nhà tài trợ ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, đây là quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập từ ngày 4/5/1992 theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nay sửa đổi là Luật Trẻ em 2016), có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên. Hội đồng Bảo trợ Quỹ hiện nay do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Chủ tịch; 20 ủy viên là người có uy tín, vị thế cao trong xã hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn...Từ khi thành lập đến nay, Quỹ luôn làm tốt sứ mệnh là cầu nối những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. 

Trải qua 30 năm thành lập và phát triển, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn 7.600 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 34 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc. Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp Trung ương huy động được hơn 1.500 tỷ đồng và hàng trăm ngàn tấn hàng hóa, hàng triệu lượt người tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cho hơn 7,2 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động kết nối của Quỹ đã tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân cùng cộng đồng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai bão lũ; góp phần đắc lực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

Chú thích ảnh
 Đại diện các em học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lên nhận quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận tài trợ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng; trao hỗ trợ cho 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tham dự chương trình với kinh phí 3 triệu đồng/em. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen và kỷ niệm chương cho 6 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Minh Huệ (TTXVN)
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nỗ lực thực hiện các mục tiêu vì trẻ em
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nỗ lực thực hiện các mục tiêu vì trẻ em

Trong năm 2021, gần 15.500 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ, trong đó có 2.930 trẻ mồ côi và 520 trẻ là con sản phụ mắc COVID-19… với tổng kinh phí trên 20,8 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN