Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bầu cử tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sáng 23/5, ngay sau lễ khai mạc tại Văn phòng khóm Đông An 2, khu vực bỏ phiếu số 3, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến khu vực bỏ phiếu số 3, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ rất sớm và thực hiện nghiêm giải pháp 5K. 

Đồng thời, tại các khu vực bầu cử, các điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, đông đảo cử tri An Giang đã tiến hành bỏ phiếu, bầu những đại biểu đủ đức và tài vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. 

Tỉnh An Giang có hơn 1,6 triệu cử tri. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh An Giang được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 4.547 đại biểu; trong đó có 9 đại biểu Quốc hội; 62 đại biểu HĐND tỉnh; 377 đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố; 4.099 đại biểu HĐND các xã, phường, thị trấn. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh đảm bảo về trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ, số lượng người được ứng cử và số dư đảm bảo theo quy định.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau nhiều tháng chuẩn bị, đến sáng 23/5, khắp mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, nơi đâu cũng rực đỏ màu cờ Tổ quốc, chào đón một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, Ngày hội của niềm tin và trách nhiệm...

Đây là kỳ bầu cử đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện “3 nhiệm vụ song song”: Vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch để chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo thông điệp “5K”.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang bỏ phiếu tại Văn phòng khóm Đông An 2, khu vực bỏ phiếu số 3, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Cùng với việc xây dựng và triển khai phương án xử lý tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra bầu cử, ý thức và trách nhiệm của cử tri là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan. Cử tri phải đeo khẩu trang và khai báo y tế khi tới bỏ phiếu tại các điểm bầu cử. Mỗi khu vực bỏ phiếu đều bố trí cán bộ y tế túc trực.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên xuất hiện quy định “điểm cách ly tạm thời” tại các khu vực bỏ phiếu. Điển hình như thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) bố trí 116 điểm cách ly tạm thời cho 165 khu vực bỏ phiếu (đảm bảo mỗi khu vực bầu cử có ít nhất 1 điểm cách ly); thành lập 165 tổ y tế; tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho tổ y tế tại điểm cách ly tạm thời về các biện pháp khi phát hiện trường hợp nghi ngờ tiếp xúc lây nhiễm COVID-19.

Với phương châm “Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân”, thời gian qua, cùng với các sở, ban, ngành trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các phương án nhằm bảo đảm tốt nhất về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn các bước trong quá trình tổ chức, tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, hướng tới bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Cử tri Bình Dương đi bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát
Cử tri Bình Dương đi bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát

Sáng 23/5, hòa chung không khí cùng cử tri cả nước, cử tri tỉnh Bình Dương đi bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát an toàn, không có ca mắc trong cộng đồng. Thời tiết tại Bình Dương rất thuận lợi, trời không mưa, tạo điều kiện để cử tri đi bầu cử sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN