Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau

Sáng 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi được tiếp 40 đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong… trong Đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Cà Mau là vùng đất cực Nam của Tổ quốc, đã có những đóng góp to lớn cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau luôn phát huy được tinh thần yêu nước, đấu tranh anh dũng.

Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau đã có những bước phát triển khá mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; an ninh trật tự được giữ vững. Kinh tế phát triển ổn định, đạt được tăng trưởng khá trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những đại biểu người có công dù đã được hưởng chế độ nghỉ hưu, song vẫn tích cực tham gia sinh hoạt và công tác Hội ở địa phương như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ cấp cơ sở.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo cho người có công; thường xuyên thăm hỏi, động viên người có công, thân nhân người có công và các gia đình chính sách nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu lao động, học tập, phát triển kinh tế, đóng góp cho địa phương.

Đại diện Đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn và khẳng định: Các đại biểu sẽ phát huy truyền thống yêu nước, vận động nhân dân trên địa bàn và giáo dục con cháu nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Hoàng Vũ, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết: Tỉnh Cà Mau có hơn 107.000 người có công với cách mạng, trên 16.000 thương binh, hơn 200 bệnh binh, 2.297 Mẹ Việt Nam anh hùng…

Hiện nay, số đối tượng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng là 20.560 người, với kinh phí chi trả hàng tháng trên 28 tỷ đồng. 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời, mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng.

Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau luôn chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các chính sách theo Pháp lệnh người có công như tổ chức thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết; vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để chung tay hỗ trợ cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách gặp khó khăn với tổng kinh phí 13 tỷ đồng...

Hiền Hạnh (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long

Chiều 22/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN