Phía sau cuộc sống bình yên và bình yên Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Những ai đã từng cư trú lâu dài tại các quốc gia giàu có, văn minh và thường xuyên được cảnh báo không nên có mặt ở những tụ điểm đông người vào các dịp lễ hội vì đang lơ lửng ngay trên đầu nguy cơ khủng bố đẫm máu hay các vụ thanh toán lẫn nhau khốc liệt giữa các băng nhóm tội phạm…, thì mới thấy hết giá trị của cuộc sống bình yên tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các Tổ công tác 363 triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 khai mạc vào sáng 3/1 ở Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nhìn lại năm 2018 chúng ta vui mừng nhận thấy những kết quả rất quan trọng đã đạt được. Chính trị - xã hội ổn định; kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm… Đạt được những kết quả, thành tựu đó là do có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nhân dân nói riêng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp rất to lớn của lực lượng công an.

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, khi tại nhiều khu vực, quốc gia nạn khủng bố, phá hoại, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh giành quyền lực, đảo chính, chiến tranh cục bộ xảy ra liên miên thì tại Việt Nam sự ổn định chính trị, nền an ninh quốc gia được giữ vững, cuộc sống yên bình của người dân được bảo đảm, là điểm đến an toàn của 15 triệu du khách quốc tế.

Thực tế cho thấy, việc đảm bảo an ninh quốc gia chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Theo số liệu của Bộ Công an, hiện nay có trên 200 tổ chức chính trị phản động người Việt lưu vong tại nước ngoài dưới các danh nghĩa khác nhau, bao gồm một số nhóm phản động mang tính chính trị lộ liễu cũng như các nhóm lợi dụng nhân quyền hoặc núp dưới danh nghĩa "từ thiện".

Các tổ chức phản động này có cơ sở vật chất khá mạnh gồm hàng chục nhà xuất bản, hàng trăm tờ báo Việt ngữ, một số chương trình truyền hình, đài phát thanh. Các tổ chức phản động lưu vong lợi dụng những thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội của chúng ta để thực hiện kế hoạch diễn biến hòa bình cùng với âm mưu "chuyển lửa về quê hương", đưa ra các lời kêu gọi lật đổ và tiếp tay, kích động cho các hoạt động của lực lượng phá hoại trong nước. 

Để giữ vững an ninh quốc gia, theo báo cáo đọc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, Bộ Công an trong năm 2018 đã tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, xử lý nhiều vụ kích động chống phá, biểu tình gây rối an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giao trách nhiệm cho Bộ Công an trong năm 2019 chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khác để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các thế lực thù địch xâm nhập, lôi kéo, móc nối, tác động "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực, làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân.

Trong xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ở Việt Nam, theo Bộ trưởng Bộ Công an -Thượng tướng Tô Lâm, lực lượng Công an Nhân dân quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy dân làm gốc" và đề cao phương châm bốn tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ". Điều hết sức quan trọng là lãnh đạo Bộ và người đứng đầu các đơn vị phải kịp thời đưa ra những đối sách sắc bén, phù hợp với từng vụ việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp, các lực lượng, chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng của toàn ngành.

Về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, trong năm 2018 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thể hiện vai trò nòng cốt, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Nhờ đó, các vụ phạm pháp hình sự giảm 0,61%, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Cảnh sát hình sự nêu rõ: Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự chung cả nước đạt 82,32% (tức gần 45.000 vụ), vượt 12,32% so với chỉ tiêu do Quốc hội đề ra và cao hơn 1,9% so với năm 2017. Nhiều loại tội phạm đạt tỷ lệ điều tra khám phá cao như chống người thi hành công vụ 97,8%, giết người 97,2%, cưỡng đoạt tài sản 94,6%, hiếp dâm 92,2%, hiếp dâm trẻ em 91,1%; cố ý gây thương tích 87,3%.

Cục Cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra, khám phá và nhanh chóng bắt giữ những đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (giết người cướp tài sản, cướp ngân hàng, tiệm vàng liên tỉnh; triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”...). Lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm nhằm vào một số loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự có tổ chức, triệt phá 2.721 băng nhóm tội phạm (tăng 11,06% so với năm 2017), không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”, không để tồn tại lâu các điểm nóng về tội phạm hình sự gây bức xúc trong nhân dân.

Không tự hài lòng với kết quả đạt được trong năm 2018, Bộ Công an cũng nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm của mình. Bản báo cáo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 khẳng định: Bộ Công an đã xử lý và đề xuất xử lý một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, xử lý nhiều vấn đề tồn tại về công tác cán bộ từ những năm trước, nhiệm kỳ trước, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chỉ huy cao cấp, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái.

Phương châm “nhìn thẳng vào sự thật” của Bộ Công an dẫn đến kết quả là việc xử lý một số cán bộ mắc sai phạm không làm giảm vị thế, uy tín của ngành mà càng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo Bộ, sức mạnh kỷ luật, kỷ cương của toàn ngành, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an Nhân dân.

Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cận kề, thời điểm nhà nhà trong tâm thế chuẩn bị đón Xuân thì cũng là lúc lực lượng Công an Nhân dân bắt tay vào việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng – đảm bảo cho người dân một cái Tết yên vui. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: Bắt đầu từ 8h00 ngày 16/12/2018 đến 15/2/2019, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cuộc sống bình yên, những ngày lễ, Tết bình yên mà nhiều người ở Việt Nam quen nghĩ là sự đương nhiên “như khí trời”, trên thực tế phải đổi bằng công sức, trí tuệ và cả xương máu của biết bao con người, trong đó có các cán bộ và chiến sỹ Công an Nhân dân.

Trần Quang Vinh (TTXVN)
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gần dân
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gần dân

Sáng 3/1, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN