Phát huy tinh thần xung kích xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của thanh niên Việt Nam

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch thực hiện nhiều chương trình công tác, phong trào thiết thực vì sự phát triển toàn diện của đoàn viên, thanh niên.

Bằng sự đồng lòng của các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở, 5 năm qua, tuổi trẻ cả nước đã chung tay làm nên những kết quả quan trọng, tạo ra nhiều nét mới trong hoạt động; nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và xã hội.

Tuổi trẻ Bình Định giúp người dân xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước khắc phục hậu quả bão lũ hồi đầu tháng 11/2017. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Đóng góp sức trẻ vì sự phát triển của đất nước

Cùng với sự phát triển của đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục có bước tiến thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của dân tộc. Trình độ học vấn của thanh niên Việt Nam đã được nâng lên, tầm vóc, thể trạng được cải thiện.

Tỷ lệ thanh niên được đào tạo ngày càng tăng nhanh trong cơ cấu lực lượng lao động. Phần lớn thanh niên có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng.

Đánh giá chung về các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định: Giai đoạn 2012 - 2017, công tác Đoàn đã đạt được một số thành công lớn. Đây là nhiệm kỳ các hoạt động về công tác giáo dục của Đoàn tiếp tục được đổi mới về hình thức, đa dạng hóa về phương thức.

Hai phong trào lớn của Đoàn thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia, tạo nên sức ảnh hưởng và ấn tượng tốt trong xã hội. Công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết, tập hợp thanh niên đã có sự chuyển động lớn từ phía cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, giáo dục luôn được coi là một nội dung trọng tâm trong các nhiệm vụ của Đoàn. Theo đó, phương thức giáo dục cho thanh thiếu nhi luôn được tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan liên tục đổi mới.

Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, mô hình như “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Tuyên dương dưới cờ... Hàng trăm nghìn thanh niên trên toàn quốc từ cấp Trung ương đến cơ sở đã được tuyên dương, cổ vũ, động viên, tạo động lực để thanh thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với sự sáng tạo trong cách thức, quá trình tổ chức đã đem lại hiệu quả tích cực.

Các hoạt động như: “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, Hội thi “Ánh sáng soi đường”; Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”; Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”... đã thể hiện được tính giáo dục và tự giáo dục; góp phần phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc, định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn đã giúp đỡ được trên 350.000 gia đình chính sách với tổng giá trị hơn 701 tỷ đồng, xây mới và tu sửa 63.943 ngôi nhà tình nghĩa, tạo nên sự hưởng ứng thiết thực đối với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Bằng việc ghi dấu ấn với hai phong trào lớn: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, giai đoạn 2012 - 2017, tổ chức Đoàn đã thể hiện được sự quan tâm, chăm lo cho thanh niên, phát huy tinh thần của tuổi trẻ trong việc tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng phát triển đất nước. 5 nội dung “xung kích” gồm: Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các chương trình “đồng hành” tập trung vào 4 nhóm hoạt động: Đồng hành với thanh niên trong học tập; nghề nghiệp, việc làm; nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần; phát triển kỹ năng xã hội.

Theo đó, các hoạt động nhằm đẩy mạnh tinh thần xung kích, tình nguyện đã được tổ chức Đoàn xây dựng phong phú, tiêu biểu như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, chương trình Tiếp sức mùa thi; các chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh... Mỗi hoạt động đều gắn với từng khối đối tượng thanh niên theo hướng coi trọng, phát huy nhiệm vụ chuyên môn, thế mạnh của từng khối đối tượng.

Điển hình như thanh niên trường học triển khai các phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực trẻ; công chức, viên chức trẻ thi đua triển khai phong trào “3 trách nhiệm”, tích cực tham gia cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp... Bên cạnh việc đóng góp xây dựng đất nước, phát triển xã hội, những chương trình tình nguyện đã góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của chính lực lượng thanh niên, tạo nên sự tương tác, huy động được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên.

16 triệu lượt thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

Nhận định về sức lan tỏa của phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết: Từ năm 2000 đến nay, phong trào “Thanh niên tình nguyện” do Trung ương Đoàn khởi xướng đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, chỉ riêng trong 5 năm qua đã thu hút 16 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn viên, thanh niên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định giúp Trường Tiểu học số 1 Phước Hòa, huyện Tuy Phước khắc phục hậu quả sau bão lũ. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Các hoạt động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, đa dạng các lĩnh vực và nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của dư luận xã hội. Trong những năm tiếp theo, Trung ương Đoàn hướng tới đưa phong trào “Thanh niên tình nguyện” trở thành phong trào trọng điểm, cổ vũ thanh niên Việt Nam đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết vào sự phát triển của đất nước.

Song song với việc đẩy mạnh các phong trào trong đời sống, tổ chức Đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Trong đó, việc nâng cao chất lượng đoàn viên nói riêng, chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở nói chung được xác định là yếu tố then chốt để hình thành tổ chức Đoàn vững mạnh, ngày càng phát triển.

Hiện nay, toàn Đoàn có hơn 6,4 triệu đoàn viên sinh hoạt tại 44.454 Đoàn cấp cơ sở, 267.495 chi đoàn. Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” đã được sửa đổi phù hợp hơn với từng đối tượng, gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên. Một số giải pháp về quản lý đoàn viên ở cơ sở và khuyến khích đoàn viên sinh hoạt tại địa bàn cư trú hoặc nơi công tác được nghiên cứu, triển khai đạt kết quả bước đầu như: xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đoàn viên, chi đoàn liên kết 3 chi, chi đoàn 4 chủ động, chi đoàn chủ động công tác...

Từ đó, tỷ lệ chi đoàn xếp loại vững mạnh đã tăng 3,92%; tỷ lệ xếp loại yếu giảm 0,37% so với đầu nhiệm kỳ. Hoạt động phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phối hợp, chăm lo cho thanh niên công nhân, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo… được quan tâm, chú trọng hơn.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Đoàn Thanh niên các cấp cũng đã được triển khai với nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, xuyên suốt là việc thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

Để phát triển hợp tác quốc tế thanh niên, trong nhiệm kỳ, Trung ương Đoàn đã tổ chức gần 500 hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi với sự tham gia của trên 11.000 thanh thiếu nhi Việt Nam và quốc tế. Đoàn cấp tỉnh tổ chức được hơn 600 hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi, đóng góp hiệu quả vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng. Bên cạnh hoạt động đối ngoại, các cấp bộ Đoàn cũng tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.

Trung ương Đoàn đã triển khai 9 đề án, chương trình, 1 chương trình chưa được ban hành; trong đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 5 đề án, chương trình, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đề án, 1 chương trình thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành với tuổi trẻ Việt Nam phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, cùng phát triển, tạo nên những bước đột phá, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên thời kỳ mới; xứng đáng với sự kỳ vọng, niềm tin sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN