Phát động thi đua thúc đẩy người dân tự học, học tập suốt đời

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/2008 - 2/10/2023) và phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/2008 - 2/10/2023). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời (từ ngày 2 - 8/10) với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phong trào hướng tới nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số với mỗi cá nhân, gia đình. Các cấp Hội chỉ đạo xây dựng mô hình học tập lấy người dân là trung tâm, đảm bảo mỗi người thực hiện tốt mô hình công dân học tập, trong đó chú trọng tự học, sử dụng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả thực chất, bền vững, góp phần xây dựng xã hội số ở Việt Nam.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tán đồng việc phát động phong trào thi đua và khẳng định đây là hành động nhanh nhất để hưởng ứng, triển khai cụ thể lời phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” của Thủ tướng. Phong trào mang được những thông điệp mạnh mẽ, toàn diện, thể hiện chi tiết việc triển khai; đưa ra được mong muốn, đặt ra mục tiêu đối với mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm trình để ban hành kế hoạch triển khai Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ đó phong trào thấm nhuần tới mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị và đặc biệt đến từng gia đình.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và những người làm công tác khuyến học trong cả nước các thời kỳ nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam và 27 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2023). Phó Thủ tướng biểu dương, gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Hội, hội viên các thời kỳ đã kế thừa thành quả lớn lao của phong trào “Bình dân học vụ” và giữ cho “ngọn lửa”, tinh thần cách mạng đó chiếu sáng tới hiện nay; tiếp tục khẳng định Việt Nam sẽ vượt qua những thách thức, khó khăn lớn, biến thách thức thành cơ hội để sớm thành nước phát triển, đạt được mục tiêu, kỳ vọng, khát vọng của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để đất nước hùng cường, giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc cần thực hiện được lời dạy của Bác Hồ - “học, học nữa, học mãi”; trong giai đoạn tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành với Hội và các hội viên. Phó Thủ tướng mong muốn, Hội tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến mang tính cách mạng và đổi mới; các bộ, ngành, cơ quan của Đảng, đơn vị cam kết đồng hành, có nhiều ý tưởng giúp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ, Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 mang ý nghĩa kép. Đây vừa là ngày ra mắt toàn dân một Hội xã hội có sứ mệnh góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia học tập, vừa là ngày khởi động phong trào toàn dân học tập suốt đời. 15 năm qua, dấu ấn của ngày này càng được tô đậm theo thời gian. “Bức tranh khuyến học” ngày càng sáng bởi thành công của phong trào khuyến học, khuyến tài không ngừng phát triển. Đến nay, tổ chức Hội đã phủ kín ở các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, thôn, ấp với hơn 26 triệu hội viên. Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với ngành giáo dục triển khai thành công Quyết định của Thủ tướng về xây dựng, thúc đẩy việc hoàn thiện mô hình xã hội học tập ở nước ta. Quỹ Khuyến học từ Trung ương đến địa phương phát triển mạnh với nhiều hình thức, tạo cơ hội và sự bình đẳng cho người dân trong thực hiện quyền được học…

Để thực hiện thành công phong trào “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”, Trung ương Hội yêu cầu các cấp đẩy mạnh và đổi mới tuyên truyền; tập trung củng cố và phát triển tổ chức hội; xây dựng các cơ quan đơn vị trở thành đơn vị học tập. Hội phối hợp với cộng đồng tham gia công tác khuyến học trên địa bàn dân cư, nhất là quan tâm đến học sinh nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng còn nhiều khó khăn.

Trong năm 2023, Hội phấn đấu hoàn thiện phần mềm dữ liệu và thu thập đánh giá mô hình công dân học tập, tổ chức tập huấn cho cán bộ ở cơ sở. Đồng thời, Hội tiếp tục vận động máy tính, điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn phương pháp sử dụng cho người dân để phục vụ công việc và cuộc sống; phát triển đa dạng các loại hình quỹ khuyến học, khuyến tài để hỗ trợ người dân khó khăn có điều kiện duy trì học tập thường xuyên...

M.H (TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai

Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN