Ông Lê Văn Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII

Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kì 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” đã diễn ra trong hai ngày 9 - 10/10.

Chú thích ảnh
Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng Chan chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII với 37 thành viên. Ông Lê Văn Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả các cấp Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức, người lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Tổ chức Công đoàn là trung tâm tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động. Các cấp Công đoàn phải không ngừng đổi mới hoạt động, có nhiều giải pháp đề xuất chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động; nắm chắc tình hình, thực trạng đời sống, nhu cầu bức thiết về nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp giải quyết hiệu quả thời gian tới; nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên, công nhân lao động...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá, thời gian qua, Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thực hiện tốt 3 kết quả rất cơ bản là: đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phấn đấu cống hiến cho sự phát triển trên địa bàn. Nhiệm kỳ mới, đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp cần đổi mới tư duy hoạt động Công đoàn năng động hơn, sáng tạo hơn. Đội ngũ cán bộ Công đoàn cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để kịp thời chia sẻ, giải quyết các vấn đề đặt ra; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung nâng cao hơn nữa chức năng nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn , trong đó trọng tâm là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đại hội đã đặt ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới: Toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 177.000 đoàn viên Công đoàn; 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tặng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kì 2023 - 2028. 

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VI đề ra. Cụ thể, đã hoàn thành và đạt 27/28 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như phát triển 63.604/28.000 đoàn viên mới; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; giới thiệu 9.309/7.581 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp...

Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được chú trọng thực hiện, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp. Toàn tỉnh đã hoàn thành 55 căn nhà Mái ấm Công đoàn với kinh phí hơn 2,7 tỉ đồng; tặng quà, trợ cấp cho hơn 642.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 233,5 tỉ đồng; triển khai các gói hỗ trợ cho 59.580 lượt đoàn viên, người lao động, 97 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 36,4 tỷ đồng...

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu
Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 6/9, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về triển khai Quyết định kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN