Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 26/7, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn, chủ trì Hội nghị công bố Quyết định, Kế hoạch Đoàn Kiểm tra số 891 của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Chỉ thị số 26-CT/TW năm 2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 891, phát biểu tại Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
         
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến cho biết, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn tập trung kiểm tra việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 891 triển khai Quyết định, Kế hoạch và lịch trình của Đoàn Kiểm tra, dự kiến làm việc với các tổ chức Đảng. Các thành viên Đoàn kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất về kế hoạch, thời gian, phương pháp làm việc và lịch trình của Đoàn kiểm tra.
         
Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng cùng ngày, Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh đã viếng Đền thờ Anh hùng, Liệt sỹ Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ); thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường (xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa) và gia đình bà Tạ Thị Hưng (vợ liệt sỹ, sống tại huyện Đất Đỏ).
         
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước Tượng đài Anh hùng, Liệt sỹ Võ Thị Sáu, các đại biểu đã dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ anh hùng. Sau lễ viếng, các đại biểu đến thắp hương, tham quan đền thờ và nhà lưu niệm Anh hùng, Liệt sỹ Võ Thị Sáu.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác 891 do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn cùng Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm gia đình bà Tạ Thị Hưng (vợ liệt sĩ, sống tại huyện Đất Đỏ). 

Tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường và vợ liệt sỹ Tạ Thị Hưng, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến gửi chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công, các thương bệnh binh đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tỉnh tiếp tục chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần với người có công.
         
Cùng với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã dùng một phần ngân sách địa phương để chăm lo cho người có công với cách mạng thông qua các hoạt động như: hỗ trợ xây nhà, sửa nhà; thăm, hỏi, tặng quà các đối tượng, trợ cấp dịp 27/7, Tết Nguyên đán; hỗ trợ cho người có công bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn trong cuộc sống… Bên cạnh đó, tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần chăm sóc chu đáo cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
Ban Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ
Ban Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ

Sáng 26/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Trưởng đoàn, đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN