'Nóng' tuần qua: Rét đậm, rét hại bao phủ miền Bắc; Xuất hiện biến thể phụ COVID-19 nguy hiểm

Trong tuần từ ngày 22- 28/1, có một số sự kiện đáng chú ý: Miền Bắc chìm sâu trong giá rét dưới 10 độ C, một số nơi vùng núi cao xảy ra băng giá, mưa tuyết; TP Hồ Chí Minh xuất hiện biến thể phụ COVID-19 nguy hiểm, gia tăng số ca mắc; bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; khởi tố, bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến…

Miền Bắc chìm sâu trong giá rét dưới 10 độ, một số nơi xảy ra băng giá, mưa tuyết

Tuần qua đã diễn ra đợt rét đậm, rét hại. Bắt đầu từ tối 22/1, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc. Ngày 23/1, nhiệt độ tại đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lúc 7 giờ sáng là - 1,1 độ C, lúc 13 giờ là - 1,6 độ C, băng giá xuất hiện dày đặc.

Chú thích ảnh
Du khách thích thú trước hiện tượng băng giá ở đỉnh núi Mẫu Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Hiện tượng băng giá cũng xuất hiện tại một loạt các vùng núi cao phía Bắc. Tại các xã biên giới Xín Cái, Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), nhiệt độ giảm xuống rất thấp, có nơi ở ngưỡng - 1 độ C, kèm mưa phùn, nên đã xuất hiện băng giá. Băng giá xuất hiện tại Fansipan (Sapa, Lào Cai), đỉnh đèo Ô Quý Hồ (Lai Châu), đỉnh núi Phja Oắc (Cao Bằng)…

Đến sáng ngày 24/1, tất cả 25 tỉnh thành miền Bắc đều rét dưới 10 độ C, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - 2,9 độ, băng tràn ngập từ đỉnh 1.520 m xuống dưới độ cao 900 m. Băng dày 2-4 cm, bao phủ tất cả cây cối, thảm cỏ, phương tiện để ngoài trời.

Ngoài Lạng Sơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận 8 tỉnh rét dưới 5 độ gồm: Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hơn 1 độ; Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai) hơn 2 độ; Mộc Châu (Sơn La), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Trùng Khánh (Cao Bằng) hơn 3 độ; Sìn Hồ (Lai Châu) hơn 4 độ C.

Băng giá phủ trắng các cành cây, tạo nên các cảnh trí hấp dẫn, thu hút du khách đội mưa rét tới check in. Tuy nhiên, băng giá cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại còn kéo dài, các tỉnh miền núi phía Bắc đã chỉ đạo các địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân.

Vùng đồng bằng nền nhiệt phổ biến 7-9 độ C. Tại Hà Nội, chỉ có trạm Hà Đông 9 độ, các trạm Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Sơn Tây đều quanh ngưỡng 8 độ C. Chí Linh (Hải Dương) là nơi rét nhất, 7 độ C.

Các trường mầm non, tiểu học đồng loạt cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 23/1. Lịch nghỉ học này gây đảo lộn cho nhiều gia đình do bố mẹ vẫn phải đi làm.

Ngày 23/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện, yêu cầu các tỉnh thành miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ hướng dẫn người dân phòng chống rét, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế; có biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.

Bộ Y tế phổ biến kiến thức, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi sưởi ấm trong phòng kín; bảo đảm thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024.

TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện biến thể phụ COVID-19 nguy hiểm

Sáng 24/1, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12/2023 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một biến thể phụ từ biến thể thể BA.2.86 của Omicron, được WHO xếp vào nhóm "biến thể đáng quan tâm" và là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan.

Chú thích ảnh
Người cao tuổi cần phải được tiêm vaccine đầy đủ để phòng bệnh. Ảnh: Đan Phương

Theo số liệu giám sát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 22/1/2024, các bệnh viện của Thành phố tiếp nhận 94 ca COVID-19 điều trị nội trú đến từ TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác. Trong 94 bệnh nhân nội trú nói trên, có 17 ca bệnh nặng phải thở oxy, không có ca tử vong do COVID-19.

Tất cả ca bệnh nặng đều là người thuộc nhóm nguy cơ (có bệnh nền nặng) và chưa tiêm chủng đủ các mũi vaccine COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kết quả giải mã trình tự gen được tiến hành bởi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) từ mẫu bệnh phẩm của 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong tháng 12/2023 ghi nhận, có 12/16 bệnh nhân (75%) nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1, ngoài ra có 1 ca nhiễm biến thể JN.1.1; 2 ca BA.2.86.1 và 1 ca XDD. Dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới do COVID-19 có xu hướng gia tăng dần trong sáu tuần gần đây.

Qua đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, biến thể phụ JN.1 cũng đã xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh sau khi CDC Hoa Kỳ báo cáo đây là biến thể đang phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế tại Mỹ trong tháng 12/2023. JN.1 được WHO phân loại là "biến thể đáng quan tâm” từ ngày 18/12/2023 vì biến thể này đã lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Sở Y tế chỉ đạo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh theo dõi sát số trường hợp mắc COVID-19 nhập viện, số trường hợp nặng phải nhập khoa hồi sức cũng như tiếp tục giám sát các biến thể COVID-19. Đồng thời, Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo các bệnh viện luôn trong tình trạng sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp COVID-19 cần nhập viện theo các tình huống giả định và kịch bản ứng phó.

Trong bối cảnh Tết Nguyên Đán sắp cận kề, nguy cơ gia tăng số ca bệnh và số ca nhập viện do COVID-19 là hiện hữu. Để phòng, chống COVID-19, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện các biện pháp sau để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng: Đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi tập trung đông người...

Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã bắt tạm giam Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đại diện Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 04/3/2023; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/QĐ-CSKT-P10 ngày 09/8/2023 và số 24/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/11/2023; vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, xác định: Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 24/1/2024, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội danh nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Khởi tố, bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Ngày 24/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến (nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) về tội “Nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, ngày 24/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 24/1, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phản hồi về việc công nhân từ chối quà Tết qua sàn thương mại điện tử

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có phản hồi về việc công nhân từ chối quà Tết qua sàn thương mại điện tử do còn nhiều bất cập.

Chú thích ảnh
Chợ Tết Công đoàn 2024.

Theo báo cáo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, theo kế hoạch, đơn vị tổ chức đa dạng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động như thăm tặng quà cho gần 30.000 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 1,3 triệu đồng/người, hỗ trợ bằng tiền mặt với mức 500.000 đồng cho trên 1,1 triệu đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, Tết này, tổ chức công đoàn lần đầu tiên tổ chức Chợ Tết Công đoàn trực tuyến (online) qua các sàn giao dịch thương mại điện tử thay vì tặng quà bằng tiền mặt cho đoàn viên. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị như HD SAISON, Shopee, Tiki cung cấp miễn phí thẻ để mua hàng; ưu đãi với giá bán lên đến 50%...

Đây là hoạt động mới, lần đầu tiên triển khai trên quy mô toàn quốc, số lượng người hỗ trợ lớn, trên 200.000 người, tổ chức vào dịp Tết, nên còn một số vướng mắc. Nhiều đoàn viên chưa có điện thoại thông minh, chưa có thói quen mua sắm online nên thao tác chậm, mất nhiều thời gian mua hàng, dẫn tới tâm lý muốn nhận tiền mặt như truyền thống.

Liên quan đến việc Công đoàn tặng quà có giá 300.000 đồng mua hàng online qua thẻ của Công ty HD SAISON, song nhiều người lao động từ chối, theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây là công ty tài chính tiêu dùng đăng ký và hoạt động hợp pháp, được Ngân hàng Nhà nước giới thiệu để hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động và phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động.

Đoàn viên sử dụng số tiền này để thanh toán trên các sàn thương mại điện tử và Chợ Tết Công đoàn trên Shopee, Tiki.

Ban đầu, khi triển khai Chợ Tết Công đoàn online, thẻ dùng mua hàng có số tiền 300.000 đồng và hạn mức tối đa 5 triệu đồng. Người được hỗ trợ có thể dùng số tiền 300.000 đồng mua hàng online mà không mất bất cứ chi phí nào.

Ngoài ra, nếu đoàn viên có nhu cầu sử dụng thêm số tiền theo hạn mức 5 triệu đồng để mua sắm thì thực hiện theo thỏa thuận dân sự giữa cá nhân và Công ty HD SAISON.

Lắng nghe ý kiến từ đoàn viên, cơ sở về thẻ của HD SAISON, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đối tác đã thống nhất, từ ngày 25/1/2024 đến hết Chương trình Chợ Tết Công đoàn online, thẻ của HD SAISON được cấp để sử dụng mua hàng chỉ có số tiền 300.000 đồng và không có bất kỳ hạn mức nào kèm theo.

Sau khi mua hàng, nếu người dùng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thẻ có thể hủy thẻ không mất phí.

Đây là một hoạt động mới, mà hoạt động mới thường sẽ có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là hết sức lắng nghe ý kiến dư luận để vừa triển khai, vừa hoàn thiện nhằm tổ chức Chợ Tết Công đoàn online nói riêng, các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn nói chung đảm bảo thiết thực, thuận lợi, phù hợp, vì quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động.

XM/Báo Tin tức
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024

Tối 26/1, tại Không gian sáng tạo Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP vùng miền xuân Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN