Nổi bật tuần qua: Không khí đón năm mới 2026 rộn ràng, vui tươi tại các địa phương

Tuần từ ngày 29/12/2025 đến 4/1/2026, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Không khí đón năm mới 2026 rộn ràng, vui tươi tại các địa phương; Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai; Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù.

Không khí đón năm mới 2026 rộn ràng, vui tươi tại các địa phương

Chào đón năm mới 2026, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, cùng hòa chung không khí hân hoan chào đón năm mới 2026.

Chú thích ảnh
Đúng 23h45, pháo hoa bắt đầu bung nở trên bầu trời Thủ đô Hà Nội để chào đó năm mới 2026. Ảnh: Quang Phong

Tại Hà Nội, các điểm vui chơi thu hút đông đảo người dân, du khách như hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ, khu vực phụ cận, với các sân khấu countdown tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Vào thời khắc đón năm mới 2026, Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 23 giờ 45 ngày 31/12/2025 tại 5 điểm cầu.

Tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim-kết nối yêu thương". Chương trình được kết nối cầu truyền hình trực tiếp từ hai điểm cầu quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Đây là điểm nhấn văn hóa, giải trí trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, khởi đầu cho năm Du lịch Quốc gia năm 2026 tỉnh Gia Lai đăng cai.

Tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cũng đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật. Trên bãi biển, đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước xem trình diễn thể thao nghệ thuật kết hợp với những màn pháo hoa rực rỡ…

Nhiều hoạt động chào mừng năm mới cũng diễn ra trong ngày 1/1/2026. Tỉnh Lạng Sơn tổ chức đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị năm 2026, các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn ra ngay từ đầu năm thuận lợi, thông suốt; TP Đà Nẵng đã đón nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế trên các chuyến bay đầu tiên đến thành phố… Đây là những tín hiệu tích cực đầu năm, mở ra kỳ vọng khởi sắc về du lịch, giao thương của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Trong tuần, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội). Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra, vì vậy phải tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững dựa trên động lực chủ yếu là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng đời sống của nhân dân…

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 “điểm nghẽn” phải vượt qua gồm: Chất lượng dữ liệu chưa đảm bảo yêu cầu và dữ liệu tại nhiều bộ, ngành đang bị phân tán, chưa được tập hợp, chuẩn hóa về cấu trúc, chất lượng theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, chưa đảm bảo các điều kiện để kết nối, đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu chưa được triển khai đồng bộ; mức độ tự chủ về công nghệ lõi và nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.

Vì vậy, Tổng Bí thư chỉ đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội) cần đẩy nhanh công tác tạo lập, kết nối dữ liệu, chuẩn hoá, làm sạch, quản trị dữ liệu và khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu; phải hình thành Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong quý I/2026 kết nối các kho dữ liệu liên quan; đảm bảo tất cả dữ liệu tích hợp tuân thủ nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và dùng chung”; khắc phục triệt để tình trạng phân tán, cát cứ dữ liệu.

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai

Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn các dự án và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện cả nước ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ, với tổng quy mô hơn 153.000 ha đất với tổng mức đầu tư là 2,46 triệu tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát dự án tồn đọng sau khi sơ kết, đánh giá, đề xuất giải pháp tháo gỡ; tiếp tục rà soát các dự án theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 để tập trung giải quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các địa phương khuyến khích khắc phục hậu quả theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tránh thất thoát, lãng phí về tài nguyên đất đai của Nhà nước, của nhân dân và doanh nghiệp; đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật; khẳng định năng lực của cấp ủy, chính quyền, góp phần củng cố niềm tin cho nhân dân; thực hiện được chủ trương vốn đầu tư của nhà nước chỉ là vốn mồi để kích hoạt và huy động mọi các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Cũng trong tuần qua, ngày 31/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, hiện ở Đức) cùng 3 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố cùng tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Chú thích ảnh
Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ảnh: TTXVN

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa 17 năm tù; 3 bị cáo khác trong vụ án này bị Tòa tuyên các mức án: Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977, trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) 7 năm tù, Huỳnh Bảo Đức (sinh năm 1984, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh) 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện (sinh năm 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù.

Trong số 4 bị cáo, bị cáo Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định truy nã ngày 5/12/2025. Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Đến nay, bị cáo Khoa không ra đầu thú, Tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng 12 trang, kênh thông tin để đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Nổi bật tuần qua: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 và Đại hội Thi đua yêu nước thành công tốt đẹp
Nổi bật tuần qua: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 và Đại hội Thi đua yêu nước thành công tốt đẹp

Tuần từ ngày 22-28/12, trong nước diễn ra các sự kiện nổi bật: Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Chương trình chính luận nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng”; Sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi; Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người tử vong tại Lào Cai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN