Nhiều trái cây lạ tại lễ hội trái cây Nam bộ 2014

Ngày 1/6, tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 11 – 2014 với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc. Nhiều loại trái cây lạ như thằn lằn, osaca, kèn nghe, lục lạc, ngõa... cũng xuất hiện.


Đây là sự kiện thường niên của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu tới du khách sự phong phú và đa dạng các loại trái cây từ vùng sông nước Nam bộ. Đồng thời, cũng để tôn vinh những thành quả lao động của nhà nông và môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.


Các loại trái cây đặc sản tại các địa phương được đem về tham gia lễ hội trái cây Nam Bộ hàng năm tại Suối Tiên.


Theo đó, một trong những nét độc đáo của lễ hội năm nay là "Chợ nổi trái cây” với 70 gian hàng, được trang trí thành những chiếc thuyền chở trên 180 loại cây trái, tái hiện hình ảnh những khu chợ “trên bến dưới thuyền” mang đậm bản sắc của người dân Nam bộ.


Tại khu chợ nổi này, du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều loại trái cây đặc sản của vùng sông nước phương Nam, như: Bưởi Năm roi, thanh long Hoàng Hậu, sầu riêng Cái Mơn, xoài cát Hòa Lộc... với giá bán rẻ hơn thị trường từ 20-40%, do trái cây được thu mua trực tiếp từ nhà vườn.


Lễ hội trái cây năm 2014 cũng giới thiệu đến du khách bộ sưu tập hơn 300 loại trái cây, trong đó có nhiều loại trái lạ như: Thằn lằn, osaca, kèn nghe, lục lạc, ngõa, lê mắt cọp, mắt mèo, ngà voi, mận thóc, óc chó, cóc kèn… Ngoài ra, còn có bộ sưu tập củ quả khổng lồ, như bí đao nặng 50- 60kg, dừa 10kg, xoài 3kg, chanh yên 6kg… được sưu tầm từ nhiều vùng miền trong cả nước.


Một điểm mới nữa trong lễ hội năm nay là sẽ có nhiều mô hình, tiểu cảnh được kết bằng trái cây suốt trên trục đường dài hơn 200m.


Đặc biệt, tại lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây mang đến cho lễ hội những tác phẩm độc đáo, rực rỡ màu sắc trái cây; Hội thi trái ngon – an toàn Nam bộ diễn ra trong ngày khai mạc quy tụ các chủng loại trái cây đặc sản, giống to đẹp, cân đối, vừa chín và đảm bảo các tiêu chí về an toàn được các nhà vường từ 21 tỉnh thành lựa chọn tham dự hội thi.



Chương trình diễu hành “Bách quả tứ quý thần tiên hội” tái tạo huyền thoại của xứ sở thần tiên luôn thu hút khá đông khán giả.


Bên cạnh đó, chương trình diễu hành “Bách quả tứ quý thần tiên hội” đã tái tạo huyền thoại của xứ sở thần tiên, các nàng tiên nữ hộ giá các vị Thần Quả về hạ giới chúc mừng lễ hội trái cây Nam bộ; Phố ẩm thực trái cây Nam bộ phục vụ du khách trong suốt 3 tháng hè, tại đây du khách sẽ được thưởng thức hơn 30 món ngon và lạ chế bến từ trái cây.

Màn trình diễn các trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam tại lễ hội trái cây Nam Bộ luôn thu hút người xem.


Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội du khách được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc khác như đờn ca tài tử Nam bộ; giao lưu nghệ thuật các đoàn quốc tế như Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia; biểu diễn ca múa nhạc tổng hợp, các trò chơi dân gian...


Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết: “Lễ hội Trái cây Nam bộ năm nay có sự phát triển về qui mô, phong phú và đa dạng về nội dung hoạt động. Đây cũng là để dịp thắt chặt mối quan hệ giữa nhà nông - nhà sản xuất - nhà phân phối và người tiêu dùng, không chỉ vì lợi ích của mỗi bên mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu trái cây Việt Nam, quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến Việt Nam.”


Ngay trong ngày khai mạc tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên đã đón khoảng 40 ngàn lượt khách. Dự kiến lễ hội sẽ kéo dài từ 1- 8/6, hứa hẹn thu hút thêm hàng triệu lượt du khách tham quan và mua sắm./.


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN