Nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Ngày 13/4, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2021 tại hai tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long.

* Tại Sóc Trăng, chiều 13/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, các vị sư sãi, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là người Khmer trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội trao tặng các vị sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại buổi họp mặt, ông Lâm Sách, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đọc thư Chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ gửi đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer và Thư chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng gửi các vị sư sãi, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong tỉnh, động viên tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần hăng hái thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội nổi bật trong năm 2020, những chính sách về công tác dân tộc, công tác chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 30%. Những năm gần đây, tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Theo bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sản xuất của người dân, nhưng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng có bước phát triển ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, toàn tỉnh có 50/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến cuối năm 2020, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 8.600 hộ, chiếm 2,66%; trong đó hộ người Khmer nghèo giảm còn 4.140 hộ, tương đương hơn 4,1%. Công tác giáo dục, đào tạo vùng dân tộc không ngừng được đổi mới. Hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm. Truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trong tỉnh tiếp tục được củng cố, phát huy... Những kết quả này đã góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng, trong đó có sự đóng góp to lớn của đồng bào Khmer, các sư sãi, trí thức, người có uy tín trong đồng bào Khmer...

Các đại biểu tham dự gặp mặt bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay của quê hương Sóc Trăng; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đã góp phần đưa đời sống vùng đồng bào dân tộc ngày càng phát triển, con em được học hành tốt hơn, cơ sở hạ tầng, công tác văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực…

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đã tặng quà cho tập thể và các cá nhân Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

* Ngày 13/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức các đoàn cán bộ chủ chốt đến chúc Tết và tặng quà 13 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Trường Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm tặng quà, chúc Tết cho Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long và chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các vị sư sãi và đồng bào Khmer vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chúc quý vị sư sãi, trụ trì, ban quản trị, người có uy tín và đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn các vị chư tăng, phật tử là người dân tộc Khmer trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và nỗ lực lao động sản xuất để nâng cao đời sống; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với đồng bào dân tộc Khmer, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long khẳng định, trong thời gian tới, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục vận động các phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung Hiếu - Minh Tuấn (TTXVN)
Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây
Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Toàn văn bức Thư như sau:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN